Việt Nam sẽ cử một ekip bay cùng đưa bệnh nhân phi công người Anh về nước

ANTD.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Anh đề nghị cho bệnh nhân số 91 về nước trên chuyến bay ngày 12-7.

Phi công người Anh dự kiến được đưa về nước bằng đường hàng không ngày 12-7

Trao đổi với báo chí vào trưa nay, 29-6, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Tiểu ban Điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết, đến thời điểm này bệnh nhân Covid-19 số 91 là phi công người Anh đã ổn định hơn, tâm lý cũng tốt hơn, đang được phục hồi chức năng toàn diện.

Các y bác sĩ đang hy vọng 10 ngày nữa bệnh nhân này có thể đi lại được, đủ điều kiện sức khoẻ để hồi hương.

Dự kiến trước khi bệnh nhân về nước, Tiểu ban Điều trị sẽ có cuộc hội chẩn quốc gia lần thứ 6 để đánh giá chức năng hô hấp, vận động... và xem bệnh nhân có thể đáp ứng sức khỏe với một chuyến bay dài về Anh hay không. Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ có một ekip bay cùng để hỗ trợ bệnh nhân về nước.

Phi công người Anh được phát hiện mắc bệnh Covid-19 hôm 18-3, đến nay đã có 103 ngày điều trị. Hiện các bác sĩ tăng cường phục hồi chức năng ngày 2 lần, cho bệnh nhân tập thổi hô hấp ký, xuống giường ngồi trên ghế. Bệnh nhân vẫn dùng thuốc kháng đông dự phòng, kết hợp với săn sóc tại chỗ vết loét vùng cụt.