Việt Nam - Liên bang Nga tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh thông tin quốc tế

ANTD.VN - Chiều 19-6-2020, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp ngài Konstantin Vasilievich Vnukov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại sứ Konstantin Vasilievich Vnukov ký, trao “Kế hoạch thực hiện các hoạt động hợp tác chính giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế giai đoạn 2020 - 2021”

Cùng dự buổi tiếp có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an. Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đại sứ và qua Đại sứ gửi lời chúc mừng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Nga nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga (12-6-1991/ 12-6-2020), kỷ niệm 75 năm Chiến thắng phát-xít; tin tưởng Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng phát-xít vào ngày 24-6 và Trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp vào ngày 1-7 tới đây sẽ thành công tốt đẹp.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật của Liên bang Nga trong lĩnh vực an ninh, cảnh sát, giữ gìn bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm đã có nhiều bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu, ổn định lâu dài, hiệu quả và mang tính chiến lược, trở thành một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam hiện nay đã được khống chế gần như hoàn toàn. Là Đối tác chiến lược toàn diện và bạn bè hữu nghị truyền thống của nhân dân Nga, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình dịch bệnh ở Nga và đánh giá cao những biện pháp kịp thời và quyết liệt mà Chính phủ cũng như các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã triển khai nhằm đẩy lùi đại dịch này; tin tưởng với sự lãnh đạo của Tổng thống V.V. Putin, sự đoàn kết của nhân dân Nga, cũng như năng lực y tế hàng đầu thế giới, nước Nga sẽ sớm giành thắng lợi trước dịch Covid-19. 

Để mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga nói chung, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga nói riêng ngày càng phát triển, Bộ Công an Việt Nam mong muốn ngài Đại sứ với vị trí, vai trò là người đại diện của Liên bang Nga tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, thúc đẩy việc trao đổi đoàn để triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác giữa hai bên, trong đó tổ chức thông tin, triển khai các kế hoạch phối hợp chung đã thống nhất về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Phối hợp nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án, lập nhóm nghiên cứu sáng chế, ứng dụng công nghệ mới và sản xuất các trang thiết bị chuyên dụng; chuyển giao công nghệ chế tạo, sản xuất thiết bị kỹ thuật chuyên dụng phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn quốc gia. Tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là lĩnh vực an ninh mạng, phòng, chống khủng bố…; phối hợp triển khai các dự án hợp tác chuyên sâu trong từng lĩnh vực thực thi pháp luật theo nhu cầu của mỗi bên. Ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, nhất là hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, ủng hộ Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN năm 2020…

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Konstantin Vasilievich Vnukov khẳng định Liên bang Nga luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống, tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước.

Ngay sau buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Konstantin Vasilievich Vnukov đã ký kết “Kế hoạch thực hiện các hoạt động hợp tác chính giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế giai đoạn 2020 - 2021”. 

Tin cùng chuyên mục