Việt Nam gia nhập nhóm nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cao

ANTD.VN -  Báo cáo từ Liên Hợp quốc cho thấy, Việt Nam xếp thứ 89/193 thế giới về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, tăng 10 hạng so với 2014, đứng thứ 6 ASEAN và chính thức gia nhập các nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cao.

Ngày 5-4, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam tổ chức hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Theo báo cáo của Liên Hợp quốc, Việt Nam xếp thứ 89/193 thế giới về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, tăng 10 hạng so với 2014, đứng thứ 6 ASEAN và chính thức gia nhập các nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cao.

Cùng với thế giới, Việt Nam đang bước vào nền công nghiệp 4.0. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại nhiều cơ hội phát triển to lớn nhưng cũng nhiều thách thức. Vì vậy, các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức cần chú trọng hơn nữa tới việc phát triển hạ tầng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng các giải pháp an ninh thông tin phù hợp.

Theo ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, hơn 55% dân số Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh và kết nối mạng internet, mang lại cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Để vững vàng trong cuộc cách mạng này, Việt Nam cần phải cải cách mạnh mẽ, khoa học, tối ưu để nâng cao năng suất.