Vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 3-7, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường năm 2020. Các đồng chí: Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội; Thượng tá, Tiến sỹ Đặng Văn Đoàn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đến dự và chỉ đạo lễ bế giảng.


Vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ảnh 1

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại lễ bế giảng

Báo cáo kết quả khoá học, Trung tá Phạm Ngọc Sơn - Phó trưởng Phòng Tham mưu, Viện Khoa học hình sự cho biết, thực hiện Kế hoạch của CATP Hà Nội về việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Khám nghiệm hiện trường năm 2020 tại CATP Hà Nội, Phòng Tham mưu Viện Khoa học hình sự đã khẩn trương phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội để tổ chức lớp học.

Thượng tá, Tiến sỹ Đặng Văn Đoàn trao chứng chỉ và giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc trong khoá  học

Ngày 5-6, lớp học thứ nhất đã khai giảng tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP, với sự tham gia của 85 học viên. Sau 30 ngày tổ chức, học tập nghiêm túc, lớp học đã bế giảng vào chiều 3-7.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Đình Văn Đoàn nêu rõ, những năm gần đây, Ban Giám đốc CATP Hà Nội luôn quan tâm, chỉ đạo và phối hợp với Viện Khoa học hình sự tổ chức các khoá học, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực khám nghiệm hiện trường cho Công an các quận, huyện và thị xã, tập trung vào các cán bộ chiến sỹ thuộc Tổ, Đội Kỹ thuật hình sự, điều tra viên, cán bộ CSGT… Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả công tác khám nghiệm hiện trường.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao Chứng chỉ cho các học viên hoàn thành xuất sắc khoá học

Thay mặt Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn lãnh đạo Viện Khoa học hình sự đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ CATP Hà Nội trong công tác bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ CBCS CATP có đủ bản lĩnh chính trị, kiến thức nghiệp vụ vững vàng.

Chúc mừng 85 học viên đã hoàn thành xuất sắc khoá học, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng giao nhiệm vụ cho các học viên trong thời gian tới cần tiếp tục, thường xuyên nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những kiến thức, kỹ năng đã được học tập, gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.