Tuyên truyền mạnh về đại hội đảng khóa XIII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng định hướng các báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo cần đẩy mạnh tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước đã và đang chuẩn bị diễn ra…

Quang cảnh hội nghị

Ngày 9-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 7-2020.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã thông tin chuyên đề “Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2020”; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2020”…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh về vai trò quan trọng của báo cáo viên trong việc thông tin kiến giải, nhất là trong xã hội thông tin hiện nay.

Ông Hùng đề nghị, trên cương vị công tác của mình, các đồng chí báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo cần đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình kinh tế-xã hội; hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ quan trọng khác của quốc gia, địa phương, ngành… với phương châm sát thực tiễn, hiệu quả.

Cụ thể, đồng chí Lê Mạnh Hùng định hướng, cần quan tâm tuyên truyền về kết quả tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các kinh nghiệm trong xây dựng văn kiện đại hội, trong công tác chuẩn bị nhân sự...

Đồng thời, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Cùng đó, tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 45 ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lựa chọn đại biểu xứng đáng là đại biểu của dân, do dân, vì dân.

Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền về nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội; tập trung tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2020), 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930/1-8-2020)…