Tuổi trẻ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị thấm nhuần lời dạy của Bác, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 129 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 63 năm truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an... ngày 24/3, 50 đoàn viên, thanh niên ưu tú, tiêu biểu Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ ở tượng đài Bắc Sơn...

Đoàn đại biểu thanh niên tiêu biểu Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm, tự hào, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ, tuổi trẻ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị nguyện tiếp bước truyền thống của người Công an Cách mạng, nỗ lực phục vụ nhân dân tốt nhất theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh,

Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị cho biết, thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; cùng với đơn vị chuyên môn, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Công tác Đảng và công tác chính trị cũng được thành lập. 

Mặc dù mới được thành lập, song các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Cục đã sớm đi vào ổn định và có những bước phát triển, đột phá, với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, sáng tạo; các hoạt động của Đoàn đã cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên ra sức thi đua lập nhiều thành tích mới trên các lĩnh vực công tác, đóng góp trí tuệ và sức lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Từ hoạt động thực tiễn, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân, điển hình tiên tiến, đó là những tấm gương sáng trên hầu hết các mặt công tác của đơn vị.

Đoàn đại biểu thanh niên tiêu biểu Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tưởng nhớ công lao các Anh hùng, Liệt sỹ 

Đại tá Nguyễn Văn Toàn cho biết, hoạt động này của tuổi trẻ đơn vị vừa có ý nghĩa giáo dục truyền thống, vừa với mong muốn thắt chặt hơn nữa sự hiệp đồng, phối hợp giữa 2 lực lượng CAND và Quân đội nhân dân trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, trong đó có tuổi trẻ 2 đơn vị, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Vinh dự và tự hào là những gương mặt đại diện cho tuổi trẻ của cục, thấm nhuần lời dạy của Bác, chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, luôn xung kích, sáng tạo, để phong trào thi đua mỗi nơi đều là “làn gió mát” lan tỏa trong mọi hoạt động đơn vị”,  Trung úy Nguyễn Lương Thành, một trong những thanh niên xuất sắc tiêu biểu của Cục chia sẻ.