Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Hồng Thái nhận bàn giao nhiệm vụ

ANTD.VN - Sáng 21-11, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chúc mừng 2 đồng chí Nguyễn Doãn Anh và Nguyễn Hồng Thái

Các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, cùng dự hội nghị.

Trước đó, ngày 9-11, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 4.

Ngày 14-11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ: trong đó, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Sau khi đồng chí Nguyễn Doãn Anh trình bày dự thảo Biên bản bàn giao, đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham gia góp ý, hoàn thiện các nội dung.

Trên cơ sở đó, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chính thức ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Tại hội nghị,Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, Hà Nội là nơi rèn giũa, tạo điều kiện phát triển rất tốt cho cán bộ quân đội. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cảm ơn Thành ủy Hà Nội tạo điều kiện để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai công tác cán bộ thuận lợi và đánh giá Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, sau hơn 20 năm công tác tại Thủ đô Hà Nội, ngày càng trưởng thành và việc được Quân ủy Trung ương tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới là minh chứng cho điều đó.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng mong đồng chí Nguyễn Doãn Anh, trên cương vị mới, sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ bởi 6 tỉnh của Quân khu 4 có đặc thù rất riêng với cả biên giới biển, biên giới đất liền…

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng mong muốn, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; giữ gìn đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt hơn, nhiệm vụ… và Bộ Quốc phòng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng 2 đồng chí Nguyễn Doãn Anh và Nguyễn Hồng Thái

Sau khi chứng kiến lễ bàn giao nhiệm vụ, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc mừng 2 đồng chí Nguyễn Doãn Anh và Nguyễn Hồng Thái với trọng trách mới.

Theo Bí thư Thành ủy, lực lượng vũ trang Thủ đô đã và đang từng bước trưởng thành cùng quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và TP; là lực lượng chính trị vững vàng, có bản lĩnh... Mỗi bước đi, thành công của thành phố đều có sự đóng góp quan trọng của Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Bí thư Thành ủy gửi lời cảm ơn những kết quả lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đóng góp trong những năm vừa qua và chia sẻ với đồng chí Nguyễn Doãn Anh tiếp nhận nhiệm vụ mới với nhiều khó khăn, thách thức; mong đồng chí không phụ lòng tin của Quân ủy Trung ương, TP Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng mong muốn tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Hồng Thái phát huy truyền thống anh hùng của LLVT Thủ đô; Không ngừng nâng cao năng lực làm tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thành phố Hà Nội về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, ra sức phấn đấu xây dựng LLVT Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện tiêu biểu cho toàn quân; đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô nghìn năm văn hiến...