Trường học Hà Nội đồng loạt khai giảng năm học mới từ 7h30 sáng 5-9

ANTD.VN - Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức thống nhất trên toàn địa bàn thành phố bắt đầu từ 7h30 sáng 5-9. 

Trường học Hà Nội đồng loạt khai giảng năm học mới từ 7h30 sáng 5-9

Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Hoàng Hữu Trung, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT cho biết, năm học 2018-2019, Hà Nội có 2.689 trường với gần 2 triệu học sinh, trong đó có 2.182 trường công lập (trên 1,7 triệu học sinh) và 507 trường tư thục (252.213 học sinh).

Điểm mới năm học 2018-2019 là tăng cường hội nhập quốc tế trong GD-ĐT. Đề án thí điểm đào tạo chương trình song bằng tú tài THPT Quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc sẽ tiếp tục được mở rộng trên địa bàn thành phố ở 7 trường THCS và một trường THPT.

Chuẩn bị cho năm học mới, các quận, huyện, thị xã đã xây mới được 74 trường học, bổ sung thêm 1.579 phòng học. 100% cán bộ quản lý và giáo viên các ngành học, cấp học được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy trước khi vào năm học mới.

Đặc biệt, theo Sở GD-ĐT Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức thống nhất trên toàn địa bàn thành phố bắt đầu từ 7h30 sáng 5-9 với nội dung chú trọng đón học sinh đầu cấp, bảo đảm thực sự trở thành ngày hội của các học sinh.

"Ngành GD-ĐT đã và đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để có được đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của năm học mới 2018-2019" - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT khẳng định.