Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội báo công dâng Bác

ANTD.VN - Ngày 18-7, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội đã tổ chức chuyến đi về nguồn, báo công dâng Bác tại khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã báo cáo trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh những thành tích xuất sắc mà CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội đã đạt được trong suốt 30 năm xây dựng và trưởng thành.

Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội về nguồn, báo công dâng Bác tại Khu Di tích lực sử K9- Đá Chông

Khắc ghi lời Bác, suốt 30 năm qua, lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô đã trưởng thành về mọi mặt với 10 đầu mối trực thuộc và gần 1.000 CBCS được trang bị phương tiện, vũ khí hiện đại. Trải qua thực tiễn chiến đấu, CBCS toàn đơn vị đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và khả năng chỉ huy chỉ đạo tác chiến, trình độ kỹ chiến quân sự, võ thuật không ngừng được nâng cao.

Hành trình ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hàng năm, Trung đoàn đã huy động hàng nghìn lượt CBCS thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phức tạp theo chỉ đạo của CATP góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hoạt động này góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong cho CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động

Dấu ấn 30 năm xây dựng và phát triển của lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như 38 Huân chương, 36 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trên 800 Bằng khen của Bộ Công an, UBND thành phố, hàng nghìn giấy khen của Giám đốc CATP tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong những năm qua...

Trước anh linh Bác Hồ kính yêu, Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động và CBCS nguyện mãi mãi khắc ghi lời Bác dạy, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người; giữ vững ANCT và TTATXH, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển của Thủ đô, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin cùng chuyên mục