Tổng thống Mỹ Donald Trump chào mừng tân Đại sứ Việt Nam Hà Kim Ngọc

ANTD.VN - Tân Đại sứ Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc đã trình Quốc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Tổng thống Donald J. Trump, bắt đầu các hoạt động chính thức trong nhiệm kỳ Đại sứ tại thủ đô Washington DC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận Quốc thư từ tay tân Đại sứ Việt Nam Hà Kim Ngọc

Trân trọng tiếp Đại sứ Việt Nam Hà Kim Ngọc tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 17-9-2018 (theo giờ địa phương Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump chào mừng Đại sứ và gia đình đã đến nhận nhiệm vụ tại Thủ đô Washington D.C. và chúc Đại sứ một nhiệm kỳ thành công.

Tổng thống Trump đánh giá cao quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao những bước phát triển của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng thống Donald Trump cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng thống trong chuyến thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 11-2017, để lại dấu ấn tốt đẹp với Tổng thống, đồng thời gửi lời thăm hỏi tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự được đảm nhận trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ Hà Kim Ngọc chuyển tới Tổng thống Donald Trump lời chào và thăm hỏi của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Đại sứ Hà Kim Ngọc đánh giá quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ và năng động hơn bao giờ hết, nhờ sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, cả song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tăng cường hợp tác theo hướng hai bên cùng có lợi, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhà ngoại giao có 30 năm kinh nghiệm với nước Mỹ và châu Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào mừng tân Đại sứ Việt Nam Hà Kim Ngọc ảnh 2 

Đại sứ Hà Kim Ngọc

Đại sứ Hà Kim Ngọc (55 tuổi) công tác trong ngành ngoại giao từ năm 1988 với nhiều vị trí khác nhau và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương và đa phương. Ông Hà Kim Ngọc được Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền thứ 6 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. 

Trước đó, từ tháng 5-2013 đến tháng 7-2018, ông Hà Kim Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách quan hệ của Việt Nam với các quốc gia châu Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ cũng như Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.  Từ năm 2011 đến năm 2013, ông giữ cương vị Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.

Từ năm 2008 đến năm 2011, ông Hà Kim Ngọc là Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông từng đảm nhận Phó Vụ trưởng, Văn phòng Bộ Ngoại giao năm 2003, 2004, rồi Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao trong hai năm 2007, 2008. Ông cũng từng là Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trong 1 nhiệm kỳ.  

Ông Hà Kim Ngọc có kinh nghiệm 30 năm làm công tác ngoại giao, trong đó chủ yếu thời gian công tác liên quan tới nước Mỹ và châu Mỹ. Giai đoạn 1988 đến 1997, khi vào ngành ngoại giao, ông được phân công làm chuyên viên của Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao. Từ năm 1997 đến năm 2000, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (Mỹ). Trở về Hà Nội sau nhiệm kỳ Phó Tổng Lãnh sự ở San Francisco, ông giữ chức Trưởng phòng Bắc Mỹ, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao từ năm 2001 đến năm 2003.

Đại sứ Hà Kim Ngọc tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Việt Nam năm 1985. Ông học tiếng Nga tại Đại học Kiev, Ukraine từ năm 1986 đến 1987 và tốt nghiệp Thạc sỹ về Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam năm 2010.

Đại sứ Hà Kim Ngọc kết hôn với bà Nguyễn Thị Phương Liên và có hai người con.

Tin cùng chuyên mục