Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kiểm tra, chúc Tết Công an quận Ba Đình

ANTD.VN -Tối ngày 30 Tết ( tức ngày 4-2-2019), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến chúc Tết, đồng thời kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), trực ban, trực chỉ huy tại Đội cảnh sát giao thông trật tự - cơ động CAQ Ba Đình, Hà Nội.

Báo cáo nhanh với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Kế hoạch bảo vệ 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chỉ huy  Đội cảnh sát giao thông trật tự - cơ động CAQ Ba Đình cho biết: 100% CBCS đơn vị đã phân công ứng trực, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, đảm bảo ANTT trên địa bàn cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn nhất.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kiểm tra, chúc Tết Công an quận Ba Đình ảnh 2

Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu  tại buổi chúc Tết CAQ Ba Đình

Năm 2019, Đội cảnh sát giao thông trật tự - cơ động CAQ Ba Đình sẽ thực hiện nghiêm túc 3 nhóm giải pháp và 6 nhiệm vụ trọng tâm của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, 7 nhiệm vụ công tác trọng tâm của đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Đội cảnh sát giao thông trật tự - cơ động cũng sẽ thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động: “Chủ động, nếu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, quyết liệt xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu của năm 2019; trước mắt tập trung Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trong đó có phương án bảo vệ đêm Giao thừa và chương trình bắn pháo hoa phục vụ nhân dân vui đón Tết.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời chào, lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Xuân mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội cảnh sát giao thông trật tự - cơ động  CAQ Ba Đình nói riêng và toàn lực lượng Công an Hà Nội nói chung.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho CBCS Đội cảnh sát giao thông trật tự - cơ động  CAQ Ba Đình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và công tác tổ chức trực ban, trực chỉ huy nghiêm túc của các lực lượng trực thuộc Công an Hà Nội trong những ngày vừa qua. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT trong đợt Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu CBCS Đội cảnh sát giao thông trật tự - cơ động CAQ Ba Đình cần duy trì thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công tác, chế độ trực ban, trực chiến, chế độ thông tin, báo cáo, thống kê. Chuẩn bị chu đáo mọi mặt, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn về ANTT, trật tự, an toàn giao thông, người, tài sản, phòng, chống cháy, nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi động viên CBCS 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kiểm tra, chúc Tết Công an quận Ba Đình ảnh 7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát giao thông trật tự - cơ động CAQ Ba Đình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, trong năm mới với niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, sức sống mới, lực lượng CAND sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và trong năm 2019, bảo đảm an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tin cùng chuyên mục