Tin buồn: Trung tá, nhà báo Lê Quang Cường từ trần

ANTD.VN - Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Trung tá - Nhà báo Lê Quang Cường (Sinh năm 1964; nguyên quán: xã Liên Bạt, huyện Ứng Hoà, Hà Nội; trú tại số 30 ngõ 290 phố Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên cán bộ Báo An ninh Thủ đô).

Do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 19 giờ 20 phút ngày 20-7-2019 (tức 18 tháng Sáu năm Kỷ Hợi), tại Bệnh viện E. Lễ viếng từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 23-7-2019, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (Ngõ 58 Trần Bình, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9 giờ cùng ngày; hoả táng tại Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Hưởng dương: 56 tuổi.

Thay mặt gia đình

 Bà quả phụ Chu Thị Hồng Phương

Trưởng nam Lê Đức Anh

LỜI CHIA BUỒN

Được tin đồng chí Trung tá - Nhà báo Lê Quang Cường, nguyên cán bộ Báo An ninh Thủ đô, là phụ thân của phóng viên Lê Đức Anh (Báo An ninh Thủ đô) đã từ trần, Ban Biên tập và cán bộ chiến sĩ, phóng viên Báo An ninh Thủ đô xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến bà Chu Thị Hồng Phương (vợ của đồng chí Lê Quang Cường) và anh Lê Đức Anh!