Tiết kiệm hàng chục nghìn ngày công nhờ “một cửa”

ANTĐ - Ngày 25-3, làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt huyện Từ Liêm, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thành phố luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Do đó, Từ Liêm cần phải tiếp tục coi trọng hơn nữa nhiệm vụ CCHC để tạo sự chuyển biến rõ nét về kỷ cương hành chính trong năm 2013. 

Bí thư Thành ủy trao đổi với công dân đến làm thủ tục ở bộ phận “một cửa” thị trấn Cầu Diễn

Hiện tại, Từ Liêm là 1 trong 5 đơn vị được thành phố chọn làm điểm về CCHC, cũng là huyện có dân số cơ học tăng cao, tốc độ đô thị hóa nhanh nên khối lượng công việc về hành chính phải giải quyết rất lớn. Năm 2012, huyện tiếp nhận 471.935 hồ sơ hành chính, đã giải quyết xong 470.472 hồ sơ.

Theo ông Lê Văn Thư, Chủ tịch UBND huyện, Từ Liêm đã triển khai toàn diện cả 6 nội dung CCHC theo chỉ đạo của thành phố. Đặc biệt, đã ban hành hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả của 223 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện, trong đó có 130 thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa và 93 thủ tục theo cơ chế một cửa liên thông. Nhờ đó, đã giúp giảm được hàng chục nghìn ngày công (số thời gian phải dùng cho việc thực hiện thủ tục hành chính), tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí về thời gian cho các công dân. Chẳng hạn, trong quý IV năm 2012, riêng việc yêu cầu cán bộ tiếp nhận hồ sơ hành chính phải tăng cường việc đối chiếu bản chính, không yêu cầu công dân đi chứng thực bản sao trong hoàn thiện hồ sơ nên đã giúp giảm được 1,8 tỷ đồng chi phí về thời gian, tương đương 13.500 ngày công…

  Đánh giá cao nỗ lực của Từ Liêm trong công tác này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng yêu cầu huyện trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế hành chính, bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước… 

Trước đó, đồng chí Phạm Quang Nghị đã thăm, trực tiếp trao đổi với cán bộ cũng như một số công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của thị trấn Cầu Diễn và UBND huyện Từ Liêm.