Tích cực tham gia xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách

ANTD.VN - Chi hội Luật gia Bộ Công an - Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Cụm thi đua số 6 (Hội Luật gia Việt Nam).

Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Bộ Công an, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Cụm thi đua số 6, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh khẳng định các hoạt động của Cụm đã đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong những năm qua, Cụm thi đua số 6 đã không ngừng phát triển và lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng hoạt động với sự tham gia của 43 chi hội Luật gia trực thuộc.

Các chi hội và hội viên đã phát huy trí tuệ và kinh nghiệm nghề nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thi hành pháp luật; đặc biệt là hoạt động tham gia xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách. 

Nhiều chi hội đã chú trọng công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở cho nhân dân, tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

Chi hội Luật gia Bộ Công an với vai trò Cụm trưởng cùng với các Cụm phó đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của Cụm, đã tích cực, chủ động tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua, tạo được không khí thi đua sổi nổi, nâng cao hiệu quả hoạt động, sự đoàn kết, hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các chi hội.

Năm 2019, Cụm thi đua số 6 tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, lập thành tích chào mừng những sự kiện quan trọng của đất nước và của Hội Luật gia Việt Nam.

Hội nghị đã thảo luận, bình chọn và thống nhất thông qua việc đề nghị Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đề xuất Chính phủ tặng Cờ thi đua đối với Chi hội Luật gia Bộ Công an; bầu Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 là Chi hội Luật gia Công ty Luật số 5 Quốc gia.