Thăm hỏi, động viên cán bộ Công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ

ANTD.VN - Chiều 11-9, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm, tặng quà và động viên Trung tá Nguyễn Văn Binh – Phó trưởng CAP Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Thăm hỏi, động viên cán bộ Công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ ảnh 1

Thiếu tướng Đào Thanh Hải động viên, chúc đồng chí Nguyễn Văn Binh sớm bình phục

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 9-9, tổ công tác CAP Vĩnh Phúc trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, phát hiện, ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính đối với đối tượng Nguyễn Trung Dũng (SN 1982, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình) điều khiển xe máy Wave, mang BKS: 29X6 – 9538 không đội mũ bảo hiểm.

Do không mang giấy tờ xe nên Nguyễn Trung Dũng đã bị tổ công tác mời về trụ sở CAP để lập hồ sơ xử lý. Đối tượng Dũng tỏ ra chấp hành, tự dắt xe. Tuy nhiên, khi về cách trụ sở CAP Vĩnh Phúc khoảng 15m, Dũng lén lút nổ máy, tăng ga bỏ chạy thì va chạm với xe đạp của 1 bé gái khiến cháu ngã ra đường.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội đề nghị chỉ huy CAQ Ba Đình phối hợp với bệnh viện tập trung chăm sóc sức khỏe để đồng chí Binh sớm bình phục

Phát hiện ý định của đối tượng Dũng, Trung tá Nguyễn Văn Binh ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người này không chấp hành mà tăng ga, đâm thẳng vào đồng chí Phó trưởng CAP. Hâu quả, đồng chí Binh bị gãy nhiều xương sườn, sau đó được đưa vào điều trị, cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải ân cần thăm hỏi, động viên, chúc Trung tá Nguyễn Văn Binh sớm bình phục. Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị CAQ Ba Đình, CAP Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với bệnh viện và gia đình tập trung quan tâm chăm sóc để đồng chí Binh nhanh chóng ổn định sức khỏe, tiếp tục công tác, phục vụ nhân dân.