Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chương trình công tác công an

ANTĐ - Đó là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm được Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nêu lên tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm Cụm thi đua số 1 Bộ Công an do CATP Hải Phòng đăng cai tổ chức vào sáng 7-7.

Cùng dự có Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP Hải Phòng và các đồng chí Phó Giám đốc Công an 5 thành phố…

Cụm thi đua số 1 Bộ Công an gồm 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương, phân công CATP Hồ Chí Minh làm cụm trưởng và CATP Hải Phòng là cụm phó.

Trong 6 tháng đầu năm, cùng với công an cả nước, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 1 đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, chủ động đề ra và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, phương án, các đối sách với những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Tiếp tục giữ vững ổn định tình hình ANCT, không để xảy ra đột biến bất ngờ, khủng bố, phá hoại, gây rối. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và sự kiện, lễ hội văn hóa diễn ra trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Công an 5 thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kế hoạch phòng ngừa và trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kiềm chế được tốc độ gia tăng của tội phạm. Phạm pháp hình sự giảm sâu, tỷ lệ điều tra khám phá án nâng cao với tỷ lệ khám phá án chung đạt 84%, trọng án đạt 93%; đã triệt phá nhiều băng ổ nhóm tội phạm tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, nhất là tội phạm về hình sự, ma túy, tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, tội phạm công nghệ cao. Trong lĩnh vực TTATGT, các thành phố đã kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt số vụ, số người chết, số người bị thương...

Tại hội nghị, công an 5 thành phố đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Cụm thi đua số 1.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã tham luận một số nội dung bổ sung vào dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng của Cụm thi đua số 1 Bộ Công an.

Theo đó, tại Hà Nội, tội phạm kéo giảm 15,2%, hầu hết các chỉ tiêu về đấu tranh phòng chống tội phạm đều đạt trên 50% trong đó nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt yêu cầu đề ra. Để tăng cường công tác phòng ngừa, trong thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát trên địa bàn quận Hoàn Kiếm phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tham luận tại hội nghị

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn TP Cần Thơ, Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc CATP Cần Thơ cũng thông tin về kinh nghiệm kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự, đó là thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Công an, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sử dụng linh hoạt, đổi mới các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đối với các vụ trọng án đều thành lập chuyên án đưa ra phương án, kế hoạch điều tra sát với tình hình thực tế và đúc rút kinh nghiệm khi chuyên án kết thúc…

Đại diện CATP Hải Phòng, Đại tá Nguyễn Văn Sóng, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng lại chia sẻ kinh nghiệm về công tác cán bộ, phòng ngừa CBCS sai phạm trong công tác. Theo đó luôn chủ động thực hiện các đợt sinh hoạt giáo dục chính trị truyền thống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, là chuyển biến nhận thức xác định thực hiện cuộc vận động là hoạt động thiết thực trong rèn luyện đạo đức, góp phần thực hiện công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác giao ban thi đua trong khối các đơn vị trong CATP.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND khẳng định, đầu năm 2016 có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, nhiều diễn biến khó khăn, phức tạp ảnh hưởng đến tình hình bảo vệ ANQG, TTATXH. Tuy nhiên Công an 5 thành phố một mặt tham mưu với lãnh đạo Đảng, chính quyền, một mặt tập trung đấu tranh với các thế lực thù địch, qua đó giữ vững an ninh chính trị, kéo giảm tội phạm, đảm bảo TTATXH, công tác xây dựng Đảng, XDLL được thực hiện tốt.

Xuất phát trên thực tiễn công tác, đối với nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an 5 thành phố từ bây giờ đến cuối năm, ngoài 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc chủ trương của Đảng về công tác thi đua khen thưởng, minh bạch, khách quan tạo ra động lực thi đua trong tập thể CBCS; thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động của Bộ Công an; tập trung các việc, chỉ tiêu còn lại trong chương trình công tác.

“Cụm thi đua số 1 xuất phát từ vai trò, vị trí, có ý nghĩa quan trọng trong giữ ổn định chính trị, kinh tế, xã hội của cả nước, do đó yêu cầu của công tác thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của công an 5 thành phố. Công tác cán bộ, XDLL phải hết sức công tâm, khách quan, ưu tiên cho lực lượng mũi nhọn, chú trọng cảnh sát phòng chống ma túy, công an phường…” - Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ.