Sơ kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định 77 giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

ANTD.VN - Sáng 5-1, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức hội nghị giao ban Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ năm 2016. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với các tỉnh thành phố, các đơn vị quân đội, quân khu... 

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Đánh giá chung năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy trung ương, Đảng ủy Công an trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng hai Bộ Công an và Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương; lực lượng công an và quân đội các cấp đã quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ và Thông tư số 07 của hai bộ.

Hiệp đồng bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương, tham mưu giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động, tạo thuận lợi cho đất nước phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Tại hội nghị, 23 đơn vị thuộc các Tổng cục, Công an, Cảnh sát PCCC, quân sự các tỉnh thành phố đã có một số tham luận nhằm làm sáng rõ hơn công tác phối hợp giữa 2 lực lượng, đồng thời nêu lên một số kiến nghị, đề xuất gửi lãnh đạo Bộ Công an, thủ trưởng Bộ Quốc phòng để công tác phối hợp trong thời gian tới hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, lãnh đạo 2 bộ đã thống nhất trong năm 2017, hai lực lượng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng.

Lực lượng Công an và quân đội phối hợp diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn

Xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện văn hóa đối ngoại quan trọng, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam nhất là dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị APEC 2017.

Cùng với đó, cần chú trọng phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin; tăng cường phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ; thực hiện tốt công tác đối ngoại an ninh quốc phòng.

Ngoài ra, trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị hai bộ hoàn thành đúng tiến độ xây dựng Nghị định sửa đổi thay thế Nghị định số 77 trình Chính phủ ký ban hành trong Quý II/2017, kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm.