Quận Nam Từ Liêm đặt mục tiêu trở thành "đô thị đáng sống" đến năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với nền tảng kinh tế phát triển nhanh, trên địa bàn có nhiều dự án khu đô thị đẳng cấp ngang tầm khu vực, Đảng bộ quận Nam Từ Liêm đặt mục tiêu xây dựng quận trở thành "đô thị đáng sống" trong 5 năm tới.

Sáng 11-8, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự và chỉ đạo đại hội.

Trước khi vào hội trường làm việc, các đại biểu đã thực hiện các bước vệ sinh khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19.

Trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm khóa I tại đại hội, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho biết, ở nhiệm kỳ 5 năm qua, Đảng bộ quận đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Trong đó, 7/14 chỉ tiêu về đích sớm một năm, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Đáng lưu ý là từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm có 166 dự án được triển khai, trong đó nhiều dự án khu đô thị lớn với quy mô, đẳng cấp ngang tầm khu vực.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Nam Từ Liêm đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế cao gắn với phát triển bền vững, tạo thêm thế và lực để xây dựng Nam Từ Liêm trở thành “đô thị đáng sống”, nấc phát triển cao của “đô thị văn minh, hiện đại”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân quận Nam Từ Liêm đạt được trong 5 năm qua, đồng thời cũng đề nghị quận có giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí lưu ý, để xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành trung tâm mới của Thủ đô, “xanh, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, cùng với việc phát triển kinh tế nhanh và bền vững, quận Nam Từ Liêm cần chú trọng thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương...

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Quận cần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH; thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy về củng cố các cơ sở Đảng yếu kém, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị quận Nam Từ Liêm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền từ quận, đến phường, chủ động thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Về công tác cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội mong muốn, đại hội sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận là những cán bộ tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.