"Quả đấm thép" trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Thủ đô

ANTD.VN - Trong những ngày tháng 8 lịch sử này, cùng với Công an Thủ đô, lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - CATP Hà Nội đang nỗ lực thi đua lập công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

“Không để lọt tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên từng con phố, ngõ xóm, từng CBCS trong đơn vị luôn ý thức trách nhiệm cao nhất đối với công việc được giao và luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó” - Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng CSHS, CATP Hà Nội chia sẻ.

"Quả đấm thép" trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Thủ đô ảnh 1Các đối tượng trộm gỗ sưa bị Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội bắt giữ

Đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm

Theo báo cáo của Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS, CATP Hà Nội, thời gian gần đây, trên địa bàn các quận Đống Đa và Long Biên liên tiếp xảy ra các vụ án đối tượng sử dụng dao nhọn đe dọa người đi đường vào ban đêm để cướp xe máy, túi xách và điện thoại di động.

Khoảng 0h40 ngày 31-7, một cô gái đi xe máy Yamaha Noza (BKS: 29N1-350.40) trên đường Đàm Quang Trung, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, bất ngờ bị 2 nam thanh niên phóng xe máy vượt lên chặn đầu. Sau đó, các đối tượng dùng dao nhọn đe dọa và cướp chiếc xe máy của cô gái, chạy về hướng cầu Vĩnh Tuy… 

Cũng theo báo cáo của Trung tá Nguyễn Minh Quang, trong những ngày đầu tháng 8-2018, tại địa bàn Quốc lộ 5, địa phận quận Long Biên và phường Trung Liệt, quận Đống Đa đã liên tiếp xảy ra các vụ cướp nghiêm trọng. Tội phạm gồm 2 đối tượng, sử dụng xe máy và dao nhọn là phương tiện và hung khí gây án. Mục tiêu bọn cướp nhằm vào là các cô gái đi xe máy một mình và các em học sinh, sử dụng điện thoại di động đắt tiền đi ở những nơi vắng người qua lại.

Trao đổi với chúng tôi về thành công trong việc triệt phá chuyên án này, Thượng tá Nguyễn Bình nhấn mạnh đến sự kiên trì thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án của các trinh sát hình sự và đây chính là chìa khóa  của vụ án.

“Bất cứ một chi tiết nhỏ nào liên quan đến các vụ cướp đều được chúng tôi nhặt nhạnh, ghép nối và phân tích tỉ mỉ, kỹ lưỡng, từ đó tìm ra những mối nối để thắt lại rồi bẻ khóa vụ án” - Trưởng phòng CSHS chia sẻ và cho biết sau khi rà soát, thu thập tài liệu và chứng cứ, các trinh sát đã phát hiện được nơi đối tượng gây án tiêu thụ tang vật vụ án, từ đó dựng lên nhóm cướp gồm 2 nam thanh niên 9X, “nghiện” game online, nhà ở quận Đống Đa và tóm gọn chúng. Khi bị bắt, nhóm tội phạm khai đã liên tiếp gây ra 4 vụ cướp táo tợn trên địa bàn các quận Long Biên và Đống Đa với cùng một thủ đoạn.

Tìm hiểu thêm về những chiến công mới đây của Phòng CSHS, chúng tôi được biết trong tháng 7 vừa qua, trên địa bàn thành phố tái diễn tình trạng trộm cắp cây gỗ sưa tại địa bàn các quận nội thành. “Nhận nhiệm vụ điều tra, làm rõ ổ nhóm tội phạm trộm cắp gỗ sưa, đơn vị đã rà soát kỹ tại những nơi các đối tượng phạm tội có thể tiêu thụ loại gỗ này như ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh; huyện Thanh Oai, Thường Tín - Hà Nội và một số địa điểm khác ven đô” - Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết.

Trong quá trình điều tra, truy tìm manh mối những kẻ trộm cắp và tiêu thụ gỗ sưa, trinh sát phát hiện Lê Văn Trọng (SN 1980), trú tại thôn Đông, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có nhiều mối quan hệ với các đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản và mua bán gỗ sưa. 

“Cùng với những kế hoạch điều tra cụ thể, chúng tôi đã tích cực phối hợp tuần tra mật phục với Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp gỗ sưa. Đến ngày 27-7, trong quá trình phối hợp tuần tra mật phục trên địa bàn quận Hà Đông, đơn vị chúng tôi phối hợp với CAQ Hà Đông phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ trộm cắp cây gỗ sưa xảy ra ngày 21-7 tại đường Quang Trung, quận Hà Đông, trong đó có Lê Văn Trọng” - Trung tá Mai Văn Thuần cho biết thêm.

Bị bắt cùng với Trọng có Đỗ Văn Khương (SN 1975), Lê Văn Phúc (SN 1974, có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản) và Đỗ Quốc Tuấn (SN 1972), đều trú tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên; Nguyễn Văn Tự (SN 1966), ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội và Phạm Văn Hùng (SN 1989) ở thôn Đinh, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai Trọng đã “đạo diễn” các vụ trộm gỗ sưa và cũng là đầu mối tiêu thụ. 

"Quả đấm thép" trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Thủ đô ảnh 2Các đối tượng cướp tài sản và tang vật bị Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ

Không bỏ lọt đối tượng

Trong chuỗi thành tích khám phá nhiều chuyên án phức tạp, thiết thực thi đua lập công kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945/ 19-8-2018) và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vụ triệt phá ổ cờ bạc cá độ bóng đá được chỉ huy Phòng CSHS rất tâm đắc bởi thành công khám phá chuyên án do lực lượng trinh sát Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSHS rất nhạy bén từ khâu phát hiện vụ việc và đeo bám sát mọi di biến động của các đối tượng khi đã ở trong tầm ngắm.

Theo chỉ huy Đội Chống tệ nạn xã hội, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, đơn vị đã phát hiện Lưu Đức Khánh (SN 1982, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên), không có việc làm, từng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Gần đây, Khánh đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức “lô, đề” và cá độ bóng đá.

Tổ chức lực lượng đeo bám sát mọi hoạt động của Khánh, trinh sát nắm được thời gian Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 2018 diễn ra tại Liên bang Nga, đường dây tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá của Khánh hoạt động mạnh. Cùng với Khánh còn có một số đối tượng khác giúp sức và được “ông chủ” mạng cá độ bóng đá trả công hậu hĩnh. Giữa tháng 7, ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây cá độ do Khánh cầm đầu.

Ngoài những chuyên án đã nêu trên, trong thời gian vừa qua, Phòng CSHS - CATP Hà Nội còn phát hiện, phối hợp với các đơn vị chức năng khác của CATP triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm khác. “Nhằm đánh trúng hoạt động của các băng nhóm tội phạm tỉnh ngoài, Phòng CSHS - CATP đã tổ chức điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tổ chức đấu tranh triệt phá. Ổ nhóm tội phạm chuyên đột nhập các công sở phá két trộm cắp tiền và tài sản là một trong những chuyên án vừa được Phòng CSHS triệt phá thành công sau nhiều ngày tổ chức đấu tranh chuyên án”, Thượng tá Nguyễn Bình cho biết và dẫn chứng cuối tháng 7-2018, Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP đã bắt giữ nhóm đối tượng Ninh Văn Hào (SN 1991) và Ninh Văn Quyết (SN 1994), đều ở thôn Bạch Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng đã liên tiếp gây ra 12 vụ trộm đột nhập các công sở, cơ quan, doanh nghiệp và trụ sở UBND các xã, huyện trên địa bàn thành phố, phá két sắt để trộm tiền và nhiều tài sản có giá trị khác...

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Bình, ngoài việc khám phá thành công các chuyên án nêu trên, trong những ngày tháng 8 này, đơn vị đã và đang tổ chức triển khai nhiều biện pháp công tác nhằm đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Lực lượng CSHS - Công an Thủ đô luôn nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên bám sát địa bàn, tập trung phát hiện và ngăn chặn từ xa mọi hoạt động tội phạm hình sự; quản lý chặt chẽ mọi loại đối tượng, nhất là số đối tượng tỉnh ngoài có dấu hiệu hoạt động phạm tội trên địa bàn thành phố; tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả Kế hoạch 231 của Giám đốc CATP, không để tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính lộng hành và tấn công trấn áp mạnh, nhằm kiềm chế mọi hoạt động của tội phạm đường phố, tội phạm ở địa bàn công cộng và tội phạm gây án nghiêm trọng cũng như các loại tội phạm hình sự khác.

“Thực hiện Điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện tốt các mặt công tác điều tra cơ bản, nhận diện các loại tội phạm hình sự nổi, hoạt động phức tạp trên địa bàn thành phố để có đối sách xử lý kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất, góp phần kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, giảm phạm pháp hình sự và triệt tiêu mọi hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, gây án nghiêm trọng”. 

Thượng tá Nguyễn Bình (Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội)