Phó Chủ tịch HĐND xã nhập viện do... ngộ độc rượu

ANTD.VN -Uống rượu nhiều vào ngày Tết, anh T. bị ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu. Sau nhiều ngày điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhân có tiến triển nhưng vẫn đang phải tích cực theo dõi.

Ngày 18-2, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết, đơn vị này đang điều trị cho bệnh nhân V.T.T (43 tuổi) trú ở  huyện Tương Dương, Nghệ An do bị ngộ độc rượu. 

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mơ màng, bị co giật, nôn mửa, da xanh xao, nhợt nhạt, có dấu hiệu xuất hiện ảo giác. 

“Sau khi vào viện, các bác sĩ đã tiến hành giải độc, cấp cứu, chuyền nước. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe có tiến triển nhưng vẫn đang phải tích cực theo dõi”, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Châu, Trưởng khoa hồi sức tích cực – chống độc, bệnh viện Tâm thần Nghệ An nói.

Trước đó một tuần, anh T. được được gia đình đưa xuống bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Người thân bệnh nhân này cho biết, ngày Tết anh T. uống rượu nhiều lại không ăn uống điều độ. Sau mấy ngày, anh T. thấy cơ thể mệt mỏi, choáng váng nên được đưa xuống viện.

Được biết, anh T. đang là Phó chủ tịch HĐND một xã trên địa bàn huyện Tương Dương.

Tin cùng chuyên mục