Đảng bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ CATP Hà Nội:

Phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

ANTD.VN - Sáng 25-5, Đảng bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ CATP Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Nguyễn Văn Viện - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội...

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu tại Đại hội

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được Phòng Cảnh sát bảo vệ chủ động, tham mưu với Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP chỉ đạo các đơn vị phối hợp với 24 cơ quan mục tiêu quan trọng, 15 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, giữ gìn TTXH.

5 năm qua, Phòng Cảnh sát bảo vệ CATP Hà Nội đã tham gia bảo vệ trên 5.000 hội nghị, gần 3.000 lượt chuyến vận chuyển hàng đặc biệt, trên 10.000 cuộc xuất, nhập tiền tại ngân hàng, kho bạc thành phố; bảo vệ an toàn các mục tiêu sự kiện, hội nghị quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nguyên thủ quốc gia, khách quốc tế…, trong đó có việc bảo vệ ANTT tại khu vực xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; đảm bảo ANTT tại 15 bệnh viện, trụ sở TAND thành phố, phát hiện và bắt 97 vụ (117 đối tượng vi phạm pháp luật), chuyển Công an các cấp giải quyết và phục vụ TAND thành phố mở 5.851 phiên tòa xét xử các bị cáo...

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, lãnh đạo chính trị, tư tưởng luôn được cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch về tổ chức và cán bộ, trong đó triển khai mô hình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Cảnh sát bảo vệ theo Quyết định mới của Bộ Công an.

Cùng với đó, Đảng bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ ban hành nhiều kế hoạch thực hiện Nghị quyết TƯ4; Đảng uỷ Phòng Cảnh sát bảo vệ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”; kiểm điểm theo 27 biểu hiện suy thoái đối với 100% Đảng viên và không phát hiện Đảng viên nào vi phạm. 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Văn Viện nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đại biểu và chúc mừng Đại hội Đảng bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công và bày tỏ đồng tình, thống nhất cao với những đánh giá về ưu, khuyết điểm được nêu trong báo cáo, chất lượng văn kiện của Đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ mới của Phòng Cảnh sát bảo vệ CATP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

“Đơn vị đã phát huy truyền thống vẻ vang, quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo và làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP về công tác bảo vệ; Bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, đảm bảo ANTT, TTATXH và bảo vệ thành công các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao... được nhân dân ghi nhận, góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra”, Đại tá Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh.

Quán triệt phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu Đảng bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ tiếp tục phát huy trí tuệ, đẩy mạnh nâng cao công tác nghiệp vụ nắm, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa, phối hợp với các đơn vị chủ động tham mưu với Ban giám đốc CATP và các sở, ban, ngành của thành phố về công tác, phương án bảo vệ mục tiêu.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản có chiều sâu, tập trung thực hiện tốt các phương án, kế hoạch trong quá trỉnh thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh CAND.

Các cấp ủy Đảng thường xuyên chỉnh đốn, định hướng cho Đảng viên nâng cao về mọi mặt, coi trọng công tác tập trung dân chủ; chăm lo đời sống và công tác hậu phương gia đình CBCS.

Đại hội Đảng bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 11 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí và đồng chí Thượng tá Đào Thanh Bình - Trưởng Phòng Cảnh sát bảo vệ được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy - Đảng bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ  XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí.