Đảng bộ CAH Thanh Oai, Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết và dân chủ

ANTD.VN - Ngày 2-6, Đảng bộ Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Cùng dự còn có các đồng chí Đinh Trường Thọ - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Thanh Oai; đồng chí Bùi Văn Sáng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Văn An – Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai…

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ CAH Thanh Oai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát triển những kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, Đảng uỷ - Ban chỉ huy CAH Thanh Oai đã lãnh đạo đơn vị khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả trên lĩnh vực đấu tranh giữ vững ANCT, TTATXH, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra.

Quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng uỷ CATP, Huyện uỷ về công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAH Thanh Oai tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Chủ động, nhạy bén với những diễn biến mới của tình hình, kịp thời tham mưu đảm bảo sát, đúng, huy động được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng vào cuộc giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT.

Tích cực tham gia giải quyết ổn định tình hình tại các điểm mâu thuẫn phức tạp trong nội bộ nhân dân, bảo vệ an toàn việc giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; đảm bảo ANTCT và TTATXH góp phần quan trong vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần có nhiều tiến bộ; Đảng bộ CAH chú trọng khắc phục những ưu, khuyết điểm của nhiệm kỳ trước, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức,  bộ máy, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, chỉ huy theo mô hình tổ chức mới của CATP; hàng năm có nhiều lượt CBCS được cấp trên khen thưởng.

Các đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT, TTATGT, phòng chống ma tuý, PCCC, lực lượng CAH đều đạt được thành tích tốt được các cấp biểu dương. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về phòng ngừa đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, các hoạt động TNXH. Hoạt động của các đoàn thể quần chúng được duy trì và phát triển, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của CAH được cải thiện rõ rệt.

Lãnh đạo CATP và Huyện ủy Thanh Oai tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ CAH Thanh Oai nhiệm kỳ 2020-2025

Thay mặt Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Đại hội với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tâm huyết và đầy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và mỗi đảng viên; quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP.

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu Đảng bộ CAH Thanh Oai nhiệm kỳ 2020-2025 cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khoá XI; Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị và trước mắt tập trung bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các hội nghị cấp cao ASEAN…

Đồng thời nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ, từ xa, chủ động tham mưu với Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và CATP các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn ANTT, TTATXH; giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên các lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm. Tiếp tục tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước; phải luôn nhận thức và đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lưc lượng ở vị trí then chốt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên.

“Sau Đại hội này, Đảng uỷ CAH Thanh oai phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, các chuyên đề để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra”, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ CAH Thanh Oai nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban chấp hành khoá mới gồm 11 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Thượng tá Chu An Thanh – Trưởng CAH Thanh Oai được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Đảng bộ CAH; đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Tiệp – Phó trưởng CAH được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tin cùng chuyên mục