Phát hiện cổ vật nghi ấn chỉ của vua chúa thời xưa

ANTD.VN - Vợ chồng ông Sửu vào trang trại đào đất thì bất ngờ phát hiện một vật thể nghi là ấn chỉ của vua chúa thời xưa. Vật thể có hình vuông, trên chóp có 9 đầu rồng chụm lại với nhau, được làm bằng kim loại có màu đen, vàng, mặt trước và mặt dưới có dòng chữ Hán. Trọng lượng nặng khoảng 1,6kg.

Ngày 30-11, thông tin từ ông Phan Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày xã đã tiếp nhận vật nghi ấn chỉ của nhà vua thời phong kiến từ một gia đình trong xã.

Cận cảnh vật thể được gia đình ông Sửu tìm thấy nghi là ấn chỉ của nhà vua

Vào khoảng 4 ngày trước, vợ chồng ông Trương Văn Sửu (SN 1961) vào trang trại của gia đình để đào đất. Khi đang làm thì bất ngờ, ông đào trúng một vật lạ bằng kim loại.

Vật thể này có hình vuông, trên chóp có 9 đầu rồng chụm lại với nhau. Vật này có màu đen, vàng, mặt trước và mặt dưới có dòng chữ Hán. Trọng lượng nặng khoảng 1,6kg.

Ông Sửu bên vật thể lạ mà ông tìm thấy trong trang trại nhà mình

Thông tin về việc gia đình ông Sửu đào được vật nghi ấn chỉ của vua thời phong kiến, hàng trăm người dân kéo đến xem rất đông. Họ đến để chiêm ngưỡng và xin chạm vào vật nghi là ấn tín này lấy lộc. Còn các bậc cao niên nhận định đây là ấn tín của Trung Quốc vì có chữ Hán dịch ra là “Đại thanh thuận thiên chi bảo”.

Rất đông người dân tìm đến nhà ông Sửu để xem vật thể nghi là ấn chỉ

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương và Phòng Văn hóa thông tin huyện Nghi Lộc đã có mặt vận động gia đình ông Sửu giao nộp.