Phát hiện 2 thi thể tại dãy nhà bị cháy trên đường Đê La Thành

ANTD.VN - Khoảng 23h đêm hôm qua 21-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa được 2 thi thể ra khỏi hiện trường vụ cháy trên đường Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực hiện trường, tối 21-9 (ảnh: Quang Trường)

Sau nhiều tiếng đồng hồ nỗ lực, khẩn trương, khoảng hơn 23h đêm qua 21-9, các lực lượng chức năng đã khoan cắt, tháo dỡ và tiếp cận được hiện trường ngôi nhà bị sập đổ do hỏa hoạn,  xác định và đưa được 2 thi thể vùi lẫn trong đống đổ nát ra ngoài. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã đưa 2 thi thể đến nhà tang lễ để tiến hành các thủ tục pháp y, giám định.

Theo thông tin của PV ANTĐ, liên tục trong 4 ngày vừa qua,  kể từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến trên dưới 20 ngôi nhà bị cháy trên đường Đê La Thành, phía Bệnh viện Nhi trung ương phối hợp cùng CAP Ngọc Khánh, quận Ba Đình tập trung rà soát, và đặt nghi vấn về sự mất tích của đôi vợ chồng người tỉnh ngoài đang chăm  sóc con bị bệnh nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Người dân xung quanh khu vực bàng hoàng khi nghe tin dữ tiếp nối vụ hỏa hoạn chiều 17-9

“Theo quy định, các trường hợp bệnh nhi mắc bệnh nặng, việc chăm sóc hàng ngày sẽ do các y tá thực hiện. Chính vì vậy, người nhà bệnh nhân thường thuê ở trọ gần bệnh  viện để hỗ trợ khi có yêu cầu. Từ 4 ngày nay, chúng tôi đã phối hợp cùng chính quyền cơ sở rà soát, tìm kiếm cặp vợ chồng người tỉnh ngoài trông con bị bệnh nặng, nhưng không liên lạc được. Mãi đến trưa nay (21-9), chúng tôi mới liên lạc được với thân nhân của người nhà bệnh nhân nhi trên, và được biết, phía gia đình cũng không liên lạc được với bố mẹ cháu bé”, đại diện Bệnh viện Nhi trung ương cho biết.

Cảnh tan hoang sau vụ cháy chiều tối 17-9 

Trao đổi với PV ANTĐ, một cán bộ tham gia công tác khám nghiệm hiện trường cho biết, những ngày vừa qua,  cơ  quan chức năng đã hết sức khẩn trương đối với công tác khám  nghiệm, tìm kiếm. Tuy nhiên,  hiện trường vụ hỏa hoạn rất phức tạp,  vừa rộng, lại vừa tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đối với chính lực lượng tìm kiếm. Nhiều ngôi nhà thường trực nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào.

Cơ quan chức năng đã xác định được điểm cháy là căn phòng của dãy nhà trọ ngay gần bệnh viện. Và chiều 21-9, cơ quan chức năng đã nắm được thông tin về việc phát hiện dấu vết của 2 thi thể gặp nạn trong vụ hỏa hoạn, lập tức triển khai các biện pháp tiếp cận, tìm kiếm.

Trong một diễn biến khác, ngày 21-9, CQĐT CAQ Ba Đình đã mời ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, chủ dãy nhà trọ bị cháy, cũng là nơi phát hiện 2 thi thể) đến làm việc.

Trước đó, như ANTĐ thông tin, hồi 17h58’ ngày 17-9, cơ quan chức năng nhận được tin báo xảy ra 1 vụ cháy tại sau nhà 897 Đê La Thành, sau đó lan ra 8 nhà liền kề mặt phố.

Bao gồm: nhà 893 - kinh doanh sàn gỗ; nhà 895 - kinh doanh chăn ga; nhà 897 - 899 kinh doanh quần áo, giầy dép; nhà 901 – kinh doanh nội thất; nhà  903 – kinh doanh bánh mỳ; và nhà  905 – kinh doanh nội thất.

Ngọn lửa ban đầu ảnh hưởng trực tiếp tổng số 11 hộ dân với 29 nhân khẩu, sau đó đang lan xuống dốc Bệnh viện Nhi trung ương, gây ảnh hưởng,  đe dọa khoảng 20 hộ dân, với 64 nhân khẩu, trong đó có nhiều hộ cho thuê phòng trọ.

Trong gần 2 tiếng đồng hồ hết sức khẩn trương, quyết liệt, lực lượng tham gia giải quyết vụ hỏa hoạn được huy động khoảng 16 phương tiện với trên dưới 100 CBCS, lực lượng quân đội và khoảng 40 dân quân, qua đó cơ bản khống chế ngọn lửa. ANTĐ sẽ tiếp tục cập nhật, thông tin sự việc.