Nhiều hoạt động phong phú, thể hiện vai trò của người làm báo

ANTD.VN - Chiều 18-11, tại Sơn La, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 đã tổ chức hội nghị giao ban, tổng kết công tác thi đua năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

Ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đại diện Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin truyền thông tỉnh Sơn La và hội viên Hội Nhà báo 5 tỉnh, TP Hà Nội và các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình cùng tham dự hội nghị.

Ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị giao ban, ông Bùi Minh Tân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La nêu rõ, qua công tác nắm tình hình năm 2017, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 thường xuyên chú trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên; chủ động phối hợp và tham gia quản lý, chỉ đạo báo chí; triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4, chỉ thị 37 của Ban Bí thư về nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong thời kỳ mới; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của nhân dân…

Bàn giao cờ luân lưu đơn vị Cụm trưởng từ Hội Nhà báo tỉnh Sơn La cho Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình

Đánh giá kết quả công tác năm 2017, Hội Nhà báo các tỉnh Quốc lộ 6 đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiều công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ như chỉ đạo các chi hội thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tham gia có trách nhiệm và hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội, sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng và tính chiến đấu cao.

Nhiều nhà báo đã không quản ngại khó khăn gian khổ ở những nơi xảy ra lũ lụt, thực hiện vai trò xung kích của báo chí cách mạng; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện tại các vùng bão lụt.

Ông Lê Huy Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Sơn La và ông Nguyễn Văn Mai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu trao giải A cho các tác giả đạt giải cuộc thi viết về du lịch Tây Bắc

Hội Nhà báo các tỉnh đã tổ chức thành công Hội báo sách xuân, tham gia Hội báo toàn quốc, hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Các cấp hội trong Cụm thi đua đã quan tâm tới việc tổ chức sinh hoạt đào tạo bồi dưỡng cho hội viên bằng nhiều hình thức phong phú.

Tổ chức nhiều cuộc thi viết cho cán bộ hội viên; xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, chi hội phù hợp với công việc của từng cơ quan, đơn vị. Công tác bảo vệ quyền hành nghề của hội viên và việc kiểm tra việc thực hiện các quy định đạo đức của người làm báo cũng được các cấp hội quan tâm thực hiện. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao góp phần tập hợp, cổ vũ động viên, giáo dục ý thức cộng đồng trong đội ngũ nhà báo, hội viên…

Ông Nguyễn Vân Chương, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên và ông Trần Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Sơn La trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải B

Chỉ đạo hội nghị giao ban, ông Mai Đức Lộc đã đánh giá cao các kết quả công tác hội của Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6, đồng thời đề nghị trong năm 2018 cần nâng cao tính nghiệp vụ, yêu cầu trong khi tác nghiệp, có thái độ ứng xử đúng mực, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn công tác thông tin truyền thông báo chí; tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.

Quan tâm đầu tư các tác phẩm báo chí có chất lượng tham gia Giải Báo chí Quốc gia xứng tầm tiềm lực của 1.500 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đang công tác tại các cơ quan báo chí 5 tỉnh trải dọc Quốc lộ 6. Nghiêm túc thực hiện đạo đức của người làm báo, đảm bảo quy tắc nguồn tin, sự chiến đấu, tính chân thật… Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí duy trì hoạt động của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố.  

Ông Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội và ông Lê Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Sơn La trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải C

Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết về các tấm gương điển hình dân vận khéo và trao giải báo chí “Du lịch miền Tây Bắc”, trong đó, loạt bài Ký sự Tây Bắc của tác giả Trần Biên, Báo Pháp luật xã hội - Hội Nhà báo TP Hà Nội đã đạt Giải A.

Nhằm duy trì hoạt động thi đua năm 2018, 5 Hội Nhà báo nằm trên tuyến Quốc lộ 6 đã ký giao ước thi đua và bầu Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2018. 

Tin cùng chuyên mục