Nhiều gương "Người tốt, việc tốt" trong lực lượng Công an Thủ đô

ANTD.VN - “Quý III năm 2018, Công an thành phố Hà Nội triển khai nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, gắn với các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải,  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết.

Mặt khác, CATP đã đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng, tập trung kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng văn hóa ứng xử, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, quy trình, chế độ công tác, lễ tiết tác phong và kỷ luật lao động.

Đồn Công an Ga Hà Nội giúp cháu bé bị lạc tìm được gia đình

Theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, phong trào thi đua đã được các đơn vị CATP Hà Nội triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, qua đó thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc và lập nhiều thành tích xuất sắc.

Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, có tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phạm tội, dũng cảm tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Điển hình trong quý III-2018, CATP đã điều tra, khám phá nhiều vụ án ma túy lớn có tính chất phức tạp. Ngày 4-6, CAQ Thanh Xuân khám phá chuyên án, bắt 2 đối tượng liên quan đến ma túy, thu tang vật 5 bánh heroin; Ngày 6-6, CAQ Nam Từ Liêm khám phá chuyên án, bắt 2 đối tượng thu tang vật 10 bánh heroin; Tiếp đến ngày 8-6, CAQ Đống Đa khám phá vụ án, bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, tang vật thu giữ 40 bánh heroin… Đáng chú ý, ngày 2-7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5 kg ma túy tổng hợp. Ngày 27-7, CAQ Hoàn Kiếm khám phá chuyên án, bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ, thu giữ gần 7 kg ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng quân dụng K59 cùng 11 viên đạn…

Cảnh sát giao thông Hà Nội đã giúp đỡ cụ già bị lạc đoàn tụ với người thân

Cũng trên các lĩnh vực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xuất hiện nhiều đơn vị, cá nhân lập thành tích xuất sắc, góp phần đấu tranh mạnh mẽ với hoạt động của các loại tội phạm, đảm bảo TTATXH.

Trong quý III, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP coi trọng và chỉ đạo các đơn vị quan tâm thực hiện.

Công an Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và tổ chức Hội nghị tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về mô hình, chuyên đề công tác tiểu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, cùng với các hoạt động về nguồn tại Nha Công an Trung ương; thăm hỏi, tặng quà các em học sinh Trường Tiểu học 19-8 tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, cơ quan đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống một cách sinh động, phong phú.

Trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn, trong CATP đã xuất  nhiều gương “Người tốt, việc tốt” và đó là những cán bộ, chiến sỹ đã góp phần nhỏ bé của mình để đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.