Nhiều địa phương bổ sung ngân sách cho công tác dân số

(ANTĐ) - Đó là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo nhân Ngày Dân số Thế giới năm 2009, do Bộ Y tế tổ chức sáng 2-7. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2009, số trẻ sinh ra vẫn tiếp tục gia tăng.

Nhiều địa phương bổ sung ngân sách cho công tác dân số

(ANTĐ) - Đó là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo nhân Ngày Dân số Thế giới năm 2009, do Bộ Y tế tổ chức sáng 2-7. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2009, số trẻ sinh ra vẫn tiếp tục gia tăng.

Báo cáo sơ bộ từ các địa phương, tổng số trẻ sinh ra trong 4 tháng đầu năm là 365.499 cháu, tăng hơn 2,7%; số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên là 36.735 cháu, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2008. Trước thực tế trên, có 39 tỉnh đã bổ sung ngân sách địa phương cho sự nghiệp dân số - KHHGĐ với tổng kinh phí lên đến 49,755 tỷ đồng, mức bổ sung lớn nhất từ trước đến nay cho công tác dân số, tăng 24,3% so với mức bổ sung ngân sách năm 2008. Trong đó, 14 tỉnh bổ sung trên 1 tỷ đồng, đặc biệt có 5 tỉnh đã bổ sung trên 2 tỷ đồng.

Chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm nay là “Đối phó với khủng hoảng kinh tế: đầu tư cho phụ nữ là sự lựa chọn sáng suốt”. Bộ Y tế và Liên hợp quốc tại Việt Nam kêu gọi đầu tư vào sức khỏe phụ nữ, nâng cao vị thế cho người phụ nữ và đảm bảo tiến trình đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong thời khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Tiến Hưng