- Giả mạo bệnh viện công về các tỉnh tổ chức tour du lịch - khám bệnh để lừa đảo
- [Clip] Giả danh công an: Chiêu trò lừa đảo khiến nhiều người "sập bẫy"
- [CLIP] Cảnh giác với chiêu lừa "dị" nhắm vào chủ doanh nghiệp dùng chữ ký số
“Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Lắk không liên hệ hoặc sử dụng các hình thức liên lạc khác để chào mời bán sách, tài liệu tham gia các lớp tập huấn hoặc tài trợ cho bất kỳ một hoạt động nào như phản ánh trên”, ông Đinh Xuân Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cho biết.
Hành vi mạo danh, lợi dụng danh nghĩa của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Lắk là nhằm mục đích gây áp lực đối với cá nhân, doanh nghiệp để trục lợi. Điều này làm ảnh hưởng đến uy tín của Sở nói riêng và ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Đắk Lắk nói chung.
“Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần cảnh giác với các hành vi mạo danh trục lợi nêu trên. Nếu phát hiện có hành vi mạo danh, cần báo ngay cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Hà khuyến cáo.
Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 8.400 doanh nghiệp đang hoạt động (ảnh minh họa)
Theo thống kê của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, trong Quý I/2019, toàn tỉnh có 267 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; 146 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tổng số doanh nghiệp còn hoạt động trên địa bàn tỉnh đến hết Quý 1/2019 là 7.707 doanh nghiệp.
Ngoài ra, còn có 756 doanh nghiệp ngoài tỉnh đăng ký hoạt động tại tỉnh theo hình thức thành lập chi nhánh, tính cả các đơn vị này thì đến nay tổng số doanh nghiệp còn hoạt động trên địa bàn tỉnh là 8.463 doanh nghiệp.