Mang niềm vui đến với trẻ em miền núi

ANTD.VN - Nhân dịp Tết Trung Thu, chuẩn bị bước vào khai giảng năm học mới, với mục đích mang đến niềm vui cho học sinh vùng sâu, vùng xa, ngày 25-8, Phòng An ninh điều tra CATP Hà Nội đã tổ chức tặng quà từ thiện cho học sinh trường PTCS Hợp Nhất, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Trường PTCS Hợp Nhất có 100% học sinh là con em người dân tộc Dao

Thượng tá Phùng Anh Quang, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra cho biết, đây là một trong những hoạt động diễn ra thường niên của đơn vị cùng các nhà hảo tâm. Năm 2019, qua công tác nắm tình hình, đơn vị được biết, xã Ba Vì là một trong những xã nghèo nhất của Thủ đô Hà Nội với 98% là người dân tộc Dao, chính vì thế học sinh của trường PTCS Hợp Nhất 100% là con em người Dao.

Thượng tá Phùng Anh Quang, Phó trưởng phòng An ninh điều tra phát biểu tại lễ tặng quà

Đây là trường PTCS 2 cấp học từ lớp 1 đến lớp 9 với tổng số 216 học sinh. Cùng với đó, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là kinh tế, dân trí, nhận thức của người dân còn hạn chế nên chất lượng học tập của nhà trường cũng còn thấp so với mặt bằng chung của toàn huyện.

Thầy Đinh Hồng Trường, Hiệu trưởng trường PTCS Hợp Nhất bày tỏ lòng cảm ơn đoàn công tác

Ngay từ sáng sớm, vượt qua 80km đường núi vòng vèo trên địa bàn huyện Ba Vì, đoàn công tác của Phòng An ninh điều tra và các nhà hảo tâm đã đến với học sinh trường PTCS Hợp Nhất. Với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, những món quà Trung thu sớm là sách vở và bánh Trung thu với tổng giá trị 42 triệu đồng đã được chuyển đến tận tay các em học sinh.

Mang niềm vui đến với trẻ em miền núi ảnh 4

Thượng tá Phùng Anh Quang đại diện đoàn công tác tặng quà nhà trường

Phát biểu tại lễ tặng quà, Thượng tá Phùng Anh Quang bày tỏ món quà của đoàn Phòng An ninh điều tra là tấm lòng của CBCS và nhà hảo tâm nhằm động viên, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng với các em thiếu nhi vùng sâu vùng xa, còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Món quà tuy nhỏ nhưng hy vọng sẽ mang lại niềm vui cho các em đặc biệt là các em học sinh dân tộc của nhà trường. 

Mang niềm vui đến với trẻ em miền núi ảnh 5

Một tiết mục văn nghệ chào mừng đoàn công tác

Bày tỏ lòng cảm ơn đoàn công tác, thầy Đinh Hồng Trường, Hiệu trưởng nhà trường thông tin nhiều năm qua, nhà trường đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng mới, cơ sở vật chất đã tốt hơn, nhiều đoàn thiện nguyện cũng đã quan tâm, tìm đến nhà trường để tặng quà.

Mang niềm vui đến với trẻ em miền núi ảnh 6

Từng món quà được chuyển đến tận tay các em học sinh

Nhưng học sinh nhà trường cũng còn rất nhiều khó khăn. Nhiều em học sinh do bố mẹ đi làm ăn xa nên phải ở với ông bà. Đặc biệt hôm nay trong dịp chuẩn bị năm học mới và Tết Trung thu, nhà trường lại nhận được sự quan tâm, giành ưu ái, tình cảm của CATP Hà Nội nói chung, Phòng An ninh điều tra nói riêng với học sinh PTCS Hợp Nhất xã Ba Vì.

Mang niềm vui đến với trẻ em miền núi ảnh 7

Niềm vui trẻ nhỏ được quà

“Trong những ngày gần đây, cả nước đang thực hiện sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cá nhân tôi cho rằng, những chuyến đi thiện nguyện như thế này, các CBCS Phòng An ninh điều tra cũng thể hiện được việc làm thiết thực vì cộng đồng, mang món quà Trung thu ý nghĩa, kịp thời, là nguồn động viên rất lơn các em học sinh nghèo, dân tộc thiểu số bước vào năm học mới”- thầy Trường chia sẻ.