Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các vị liệt tổ, liệt tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Sáng 25-1 (tức mùng một Tết), nhân đầu Xuân Canh Tý 2020, như thông lệ hàng năm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tới dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ, liệt tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ, Đền Ngọc Sơn, Tượng đài vua Lê Thái Tổ (Di tích lịch sử văn hóa đình Nam Hương) và Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các vị liệt tổ, liệt tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ

Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hoàng Trung Hải; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố.

Dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ, Đền Ngọc Sơn, Tượng đài vua Lê Thái Tổ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo Thành phố bày tỏ lòng thành kính biết ơn công lao dựng nước và giữ nước của các vị liệt tổ, liệt tông.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố nguyện quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước; có kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các vị liệt tổ, liệt tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các vị liệt tổ, liệt tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh             tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà 67, các đồng chí lãnh đạo Thành phố thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong giờ phút thiêng liêng của Xuân mới Canh Tý 2020, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã báo cáo với anh linh của Người về những kết quả toàn diện, nổi bật của Thủ đô trong năm 2019.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố nguyện nỗ lực xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ xây dựng Thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã tặng quà, mừng tuổi cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay mặt đoàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chia sẻ niềm tự hào khi Thủ đô có khu di tích đặc biệt của quốc gia.

Trong năm Kỷ Hợi 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện bản Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã đón 2,8 triệu khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng và tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ trân trọng công việc của các cán bộ, công nhân viên tại đây, những người vừa giữ gìn, vừa tuyên truyền, phát huy, lan tỏa giá trị những di sản quý báu mà Người để lại cho nhân dân ta và chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên khu di tích tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ để nơi đây mãi xứng đáng là địa chỉ đỏ giáo dục chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời là nơi hội tụ niềm tin, tình cảm kính yêu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại...