Lắng đọng cảm xúc trong chương trình giao lưu - nghệ thuật "Người là niềm tin tất thắng"

ANTD.VN - Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang sôi nổi thi đua lập nhiều thành tích thiết thực kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 50 năm “Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Bộ tư lệnh (BTL) Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội tổ chức chương trình giao lưu-nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”. Chương trình có sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGAS), Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo), Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO).

Chương trình diễn ra tối 30-8 tại trường quay đa năng, trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh Quốc phòng Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 (Đài Tiếng nói Việt Nam).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Nguyễn Nam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT; ông Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban tổ chức chương trình; ngài Sidelnikov Nikolai Ivanovich, viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học và Tinh dầu Liên bang Nga - người đã và đang giúp đỡ Việt Nam trong việc bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự chương trình còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: ông Hà Đăng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Thượng tướng, viện sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...

Liên khúc hát múa gồm các ca khúc: “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”, “Bài ca Hồ Chí Minh” và “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” mở màn chương trình giao lưu-nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”. Các phóng sự ngắn: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Ngọn đuốc soi đường cho dân tộc”, “Bên Bác lòng ta trong sáng hơn” là chủ đề nội dung của 3 phần trong chương trình lần lượt giới thiệu tới người xem những hình ảnh, câu chuyện, ký ức của cán bộ các đơn vị, nhân chứng lịch sử, như: Thượng tướng, anh hùng LLVT nhân dân Phạm Thanh Ngân; nữ anh hùng LLVT nhân dân Trương Thị Khuê… về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó càng hiểu sâu sắc hơn công lao, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình cũng là dịp để mỗi người con đất Việt ôn lại Di chúc thiêng liêng - di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam và 50 năm cả nước thực hiện Di chúc của Người. Qua đó, giúp người xem hiểu thêm về đóng góp của cán bộ, chiến sĩ BTL bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Bác.

Sau mỗi phóng sự ngắn, đại biểu và khán giả được hòa cảm xúc trong không gian của các bài hát đi cùng năm tháng, như: “Thăm bến nhà Rồng”, “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Làng Chăm ơn Bác”, “Nhớ Bác lòng con trong sáng hơn”, “Những bông hoa trong vườn Bác”, “Chúng con canh giấc ngủ cho Người”, “Vầng trăng Ba Đình”, “Người là niềm tin tất thắng”… qua phần thể hiện của Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Quang Thọ, NSND Thu Hiền, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Hồng Hạnh, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Anh Thơ, Lan Anh, Bùi Lê Mận, Hồng Duyên, Cẩm Tú... cùng các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Bên cạnh đó còn là phần thể hiện bài thơ “Bác ơi” của NSND Vương Hà. Vào những ngày Bác ra đi, nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ “Bác ơi”. Đây là lời điếu văn bằng thơ thể hiện tình cảm sâu sắc của nhà thơ và của nhân dân Việt Nam đối với Bác. Câu chuyện về những lần được gặp, hát cho Bác nghe của NSND Thu Hiền kể lại trên sân khấu và phần đọc bài thơ duy nhất trong cuộc đời của người ca sĩ nổi tiếng này viết về Bác khi hay tin Bác ra đi, đưa đến những giây phút lắng đọng cho chương trình.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, việc giữ gìn lâu dài và bảo vệ thi hài Bác là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong đó quân đội, trực tiếp là BTL bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vinh dự được giao trọng trách này. Để bảo vệ tuyệt đối an toàn và giữ gìn trọn vẹn thi hài Bác trong điều kiện ở một đất nước khí hậu nhiệt đới, với sự giúp đỡ hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô khi đó, cán bộ và chiến sĩ BTL bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc quên mình trên mặt trận thầm lặng này và họ đã lập nên những thành tích đặc biệt.

Đây chính là câu chuyện kể từ giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học cấp Nhà nước bảo quản giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài - Nhân lực trong phần giao lưu.

Chương trình giao lưu - nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng” khép lại trong những tiếng vỗ tay theo nhịp bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” của đông đảo đại biểu và khán giả tham dự. Trong những giây phút thiêng liêng nhớ về Bác kính yêu, chúng ta tin tưởng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng của Bác, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.