Khen thưởng chiến công xuất sắc, khám phá ổ nhóm "tín dụng đen" tổ chức đánh bạc

ANTD.VN - Ngày 6-9, Công an thành phố Hà Nội đã biểu dương, khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân cán bộ chiến sỹ của Công an huyện Thạch Thất có thành tích xuất sắc điều tra khám phá ổ nhóm “tín dụng đen”, tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố trao khen thưởng cho Công an huyện Thạch Thất

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trao quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an thành phố cho cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thạch Thất.

Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thạch Thất có thành tích xuất sắc được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khen thưởng

Trước đó, như ANTĐ thông tin, sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, chiều tối ngày 22-8, các tổ công tác của Công an huyện Thạch Thất đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 17 đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép, hoạt động "tín dụng đen" quy mô lớn trên địa bàn huyện, do đối tượng Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) cầm đầu.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội biểu dương, khen ngợi chiến công xuất sắc của Công an huyện Thạch Thất

Theo lời khai của các đối tượng bị bắt, trung bình mỗi ngày Tiến cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc dưới hình thức "lô - đề" với số tiền gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, ổ nhóm này còn cho vay lãi nặng với tổng số tiền khoảng 60 tỷ đồng.

Các đối tượng trong ổ nhóm tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi bị bắt giữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất đang điều tra mở rộng vụ án, xác minh truy bắt các đối tượng liên quan.

Tang vật vụ án Công an huyện Thạch Thất thu giữ

Kịp thời động viên chiến công xuất sắc của Công an huyện Thạch Thất, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trao khen thưởng cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong đấu tranh triệt phá, bắt giữ các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.  

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã biểu dương, chúc mừng chiến công của Công an huyện và đề nghị đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục khai thác mở rộng, đấu tranh, xử lý triệt để vụ án; đưa các đối tượng ra xét xử công khai để giáo dục, răn đe; tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lập thêm nhiều thành tích, chiến công mới góp phần giữ vững an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn.