Khẳng định vai trò xung kích sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên

ANTD.VN - Chiều 26-3, Đoàn thanh niên Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; triển khai chương trình công tác và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Năm 2018, tổ chức bộ máy của lực lượng CAND nói chung, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị nói riêng có nhiều thay đổi, nhưng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cục tiếp tục thu được những thành quả đáng ghi nhận; các phong trào diễn ra sôi nổi, tập trung nâng cao chất lượng công tác ở các Chi đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và đạt kết quả tốt. Khí thế thi đua ở các đơn vị khá đồng đều, cổ vũ động viên mạnh mẽ tinh thần cho đoàn viên, thanh niên trong công tác. Nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên lập thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và nghiên cứu khoa học được khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội nghị

Vai trò của các tổ chức Đoàn trong tham mưu tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của đơn vị luôn được cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị ghi nhận và đánh giá cao. Vị trí, uy tín của tổ chức Đoàn được khẳng định, vai trò xung kích sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên ngày càng có môi trường, điều kiện để phát huy, đã góp phân tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng của các đơn vị.

Đại úy Bạch Quốc Tuyên, Phó Bí thư Đoàn Bộ Công an tặng Bằng khen của Đoàn thanh niên Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà các đoàn viên thanh niên đã đạt được trong năm qua, Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị yêu cầu, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, Đoàn thanh niên Cục Công tác Đảng và công tác chính trị cần quan tâm, tiếp tục tập trung thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và các cuộc vận động đang triển khai trong lực lượng CAND.

Cùng với đó, cần tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, tăng cường công tác nắm và giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng trong đoàn viên thanh niên.

Trung úy Nguyễn Đức Duy, Bí thư Đoàn thanh niên Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tặng Giấy khen của Đoàn thanh niên Cục Công tác Đảng và công tác chính trị cho các cá nhân 

Đối với phong trào tình nguyện, Đại tá Nguyễn Văn Toàn đề nghị cần tổ chức phong trào thanh niên tình nguyện theo hướng chú trọng tình nguyện thường xuyên, tại chỗ; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đoàn viên thanh niên. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn đồng hành với đoàn viên thanh niên trong học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, chuyên môn kỹ thuật, tin học, ngoại ngữ; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần; các kỹ năng xã hội và năng lực hội nhập.

“Chú trọng công tác tổ chức xây dựng đoàn, lấy trọng tâm nâng cao chất lượng cán bộ đoàn; phát huy tính nêu gương của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ đoàn. Quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng đoàn viên; làm tốt công tác quản lý đoàn viên, không chỉ trong giờ hành chính mà cả trong sinh hoạt hàng ngày, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và đẩy lùi những sai phạm, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của đoàn viên thanh niên” - Đại tá Nguyễn Văn Toàn nêu rõ.

Tin cùng chuyên mục