Khẳng định vai trò của nữ chiến sỹ Công an làm báo

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch số 11/KH - BTV ngày 13-1-2016 của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CATP Hà Nội về việc tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong CATP; Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Phụ nữ CATP và Chi ủy - BBT Báo ANTĐ, sáng 10-6, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Báo ANTĐ tiến hành Đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiếm tới hơn 40% số CBCS trong đơn vị, các nữ chiến sĩ của Báo ANTĐ luôn rèn luyện, phấn đấu, biết hy sinh, luôn cố gắng cao nhất hoàn thành nhiệm vụ mà đơn vị phân công giao phó.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, BBT Báo ANTĐ, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Hội Phụ nữ CATP Hà Nội, Hội Phụ nữ Báo ANTĐ đã khắc phục mọi khó khăn, có những đóng góp xuất sắc vào nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Hội Phụ nữ đã chủ động triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Những nữ cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô thể hiện ý chí tại Đại hội

Hội Phụ nữ Báo ANTĐ đã nhiều năm được công nhận là tập thể xuất sắc, vững mạnh, 2 năm gần đây, Hội Phụ nữ Báo ANTĐ là một trong số ít các đơn vị được Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội.

Năm 2015, nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội Phụ nữ Báo ANTĐ Thủ đô đều tích cực hưởng ứng và đạt được những kết quả nổi bật.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo ANTĐ tặng hoa chúc mừng BCH Hội Phụ nữ Báo ANTĐ nhiệm kỳ 2016-2021 

Hội Phụ nữ Báo ANTĐ đã đưa ý tưởng thực hiện chương trình và tham gia tích cực trong việc tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật “Những bước chân lặng lẽ” nói về những  nhiệm vụ thầm lặng của lực lượng công an, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an Thủ đô được Đảng ủy Ban Giám đốc CATP tặng Giấy khen.

Tại cuộc thi Liên hoan truyền hình CAND do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, Báo ANTĐ đã giành 2 HCB và 2 tác giả đều là nữ phóng viên - hội viên Hội Phụ nữ Báo ANTĐ.

Ngoài ra rất nhiều nữ hội viên đạt giải cao trong các cuộc thi báo chí của Hà Nội và Bộ Công an, 1 chị được giải 3 cuộc thi tìm hiểu phong trào Ba đảm đang cấp thành phố được Giám đốc CATP khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP đã đề nghị BCH khóa mới và toàn thể hội viên Hội Phụ nữ Báo ANTĐ phát huy hơn nữa tinh thần chủ động sức sáng tạo riêng có của những nữ chiến sỹ công an làm báo, trong đó lưu ý một số vấn đề như đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực học tập, phấn đấu rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, chuẩn mực phụ nữ Thủ đô…

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về chức năng nhiệm vụ của tổ chức hội trong thời kỳ mới; quan tâm làm tốt công tác giáo dục trẻ em, xây dựng gia đinh hạnh phúc bền vững…

Cũng tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo ANTĐ ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội Phụ nữ Báo ANTĐ, chia sẻ với những khó khăn vất vả của những nữ phóng viên Báo ANTĐ trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Đồng thời Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình cũng cho rằng, với lực lượng đông đảo, chiếm hơn 40% quân số của đơn vị, là một trong những đơn vị đông nữ của CATP, chị em cần tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh của mình, không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn cùng với các đồng nghiệp khác trong Báo ANTĐ đóng góp thêm vào nguồn thu của đơn vị bằng các hoạt động như kêu gọi quảng cáo, truyền thông thông tin… 

Tin cùng chuyên mục