Khai mạc Đại lễ Vesak 2014 Liên hợp quốc

ANTĐ - Vào 9h sáng 8-5 tại Chùa Bái Đính, Ninh Bình, đã diễn ra lễ khai mạc Đại lễ Vesak 2014 LHQ. Lần thứ 2 đăng cai lễ hội văn hoá tôn giáo thế giới của Liên hợp quốc là vinh dự rất lớn và là sự kiện có ý nghĩa lớn quan trọng trên nhiều phương diện tâm linh, chính trị, văn hóa… đối với Việt Nam.

Tham dự lễ khai mạc Đại lễ Vesak có sự hiện diện của Đức đại lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014, Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam…

Đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Các Chư tôn đức tăng, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ các nước, quan khách có mặt tại lễ khai mạc

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Chủ tịch Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu khai mạc: “Việt Nam vinh dự có cơ hội và trách nhiệm đang cai Đại lễ Vesak lần đầu vào năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Sự kiện Phật giáo toàn cầu này chứng minh một cách ngoạn mục về một lễ hội phật giáo quốc tế giàu chất văn hóa tâm linh, với sự tham gia của hàng ngàn chư tôn đức tăng ni, phật tử trên toàn cầu. Mùa Vesak năm 2014 Việt Nam một lần nữa đăng cai sự kiện quốc tế quan trọng này, thêm một lần nữa có cơ hội truyền bá thông điệp về các giá trị hòa bình, từ bi, bất bạo động, độ lượng của Đức phật đến với thế giới. Đây là một vinh dự lớn lao cho Việt Nam, dân tộc Việt Nam, GHPGVN, phật tử Việt Nam trên khắp thế giới, nhằm truyền bá di sản văn hóa phật giáo cũng như những lời dạy cao quý của Đức Phật về bình đẳng, tôn trọng, hiểu biết vì lợi ích của nhân sinh”.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu tại lễ khai mạc


Phát biểu tại lễ khai mạc đại lễ Vesak, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Đại lễ Phật đản LHQ được tổ chức hàng năm với quy mô quốc tế là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm của LHQ đối với các hoạt động mang tính quần chúng rộng rãi vì một thế giới hòa bình, hợp tác vì phát triển. Đại lễ được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị sâu sắc của Đức Phật Thích ca mâu ni về hòa bình, hòa hợp, hòa giải, vị tha, vốn đã có từ hơn 2.500 năm trước và vẫn còn nguyên giá trị trong thế giới ngày nay. Mỗi kỳ đại lễ là cơ hội, là nhịp cầu giúp tất cả những người có tín ngưỡng Phật giáo chia sẻ, gặp gỡ, động viên nhau, nhất tâm học tập, làm việc để đưa những tư tưởng tiến bộ của tiến bộ của Đức Phật vào cuộc sống. Đại lễ Phật đản LHQ 2014 được tổ chức tại Việt Nam – đất nước đa tôn giáo và đạo Phật đã có mặt tại đây đã gần 2.000 năm. Trong suốt chiều dài lịch sử Phật giáo luôn gắn bó cùng dân tộc Việt Nam. Chúng tôi mong rằng, trong những ngày dự đại lễ Phật đản trên đất nước Việt Nam, quý vị sẽ cảm nhận sâu sắc thêm về đất nước Việt Nam chúng tôi, về truyền thống văn hóa lịch sử, về con người Việt Nam, về tình hữu nghị và những tình cảm chân thành mến khách của nhân dân Việt Nam”.

Cũng tại lễ khai mạc Đại lễ  Vesak 2014 đã truyền đi thông điệp chúc mừng của Hòa thượng GS.TS. Brahmapundit - Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova và đại diện Chính phủ, lãnh tụ các giáo hội Phật giáo các quốc gia như Campuchia, Srilanka...

Tin cùng chuyên mục