Kéo giảm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại tại địa bàn trọng điểm

ANTD.VN - Ngày 7-12, CATP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đợt tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; triển khai Chỉ thị số 18 của UBND TP về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng thường trực BCĐ 389 Quốc gia; ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND - TP Hà Nội dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Thiếu tướng Ngô Kiên, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng dự hội nghị. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị quan trọng này.

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Mở đầu hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nêu rõ, đây là dịp đánh giá khách quan, toàn diện những thành tích, kết quả đã đạt được trong đợt cao điểm, chỉ rõ những tồn tại, bất cập, hạn chế, tìm ra các nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề xuất những biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đầu tranh phòng chống tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố. Tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của CATP Hà Nội từ ngày 15-8 đến ngày 15-11-2017.

Trong 3 tháng triển khai đợt cao điểm, các đơn vị trong CATP Hà Nội đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch 275, qua đó đã khám phá 376 vụ, bắt giữ 384 đối tượng.

Trong đó, kết quả khởi tố về tội buôn lậu và vận chuyển hàng hóa nhập lậu đạt 200%, kết quả xử lý hành chính đạt 149%, kết quả phát hiện vụ việc vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đạt 124%... Nhiều đơn vị đã thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu đề ra trong đợt cao điểm.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND - TP phát biểu ý kiến tại hội nghị

Chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến - địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về buôn lậu và gian lận thương mại, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung đấu tranh làm giảm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp. Kết quả đó góp phần bình ổn giá, bảo vệ người tiêu dùng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cũng tại hội nghị, CATP đã triển khai công văn 4293 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 18 ngày 6-11-2017 của UBND - TP, nội dung tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP Hà Nội.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và lãnh đạo UBND - TP Hà Nội

Biểu dương các kết quả trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của CATP, ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia khẳng định CATP Hà Nội đã làm tốt công tác nắm tình hình, phân công phân nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, qua đó đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra trong đợt cao điểm; khám phá nhiều vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả gây tiếng vang như bắt giữ đối tượng buôn lậu vàng; vụ đối tượng làm giả ống nhựa TIENPHONG được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 - Quốc gia Trương Hòa Bình gửi thư khen.

Tang vật vụ buôn lậu vàng số lượng lớn bị Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ

Trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ông Đàm Thanh Thế đề nghị CATP cần thẳng thắn đánh giá nghiêm túc những tồn tại, đề ra những biện pháp khắc phục và đưa vào xây dựng chương trình công tác trong thời gian tới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cảnh báo, phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực này. Cùng với đó làm tốt công tác phối hợp trong đấu tranh chống buôn lậu giữa các lực lượng trên địa bàn, giữa các cơ quan Trung ương với địa phương.

Đồng tình với ý kiến chỉ đạo của ông Đàm Thanh Thế, ông Lê Hồng Sơn cũng khẳng định buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) là những vấn đề an sinh xã hội, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh nói chung, lợi ích sức khỏe của người dân nói riêng.

Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả có nhiều diễn biến phức tạp, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND - TP Hà Nội, ông Lê Hồng Sơn cho rằng CATP cần tập trung nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, cơ quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhất là Chỉ thị 18 của UBND - TP; Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phối hợp; tại các địa bàn trọng điểm cần huy động cấp ủy, chính quyền đoàn thể cùng vào cuộc. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố sẽ xem xét nghiên cứu những đề xuất của CATP về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động...

Tin cùng chuyên mục