Huyện Thanh Oai phát triển theo hướng cung cấp dịch vụ hậu cần cho Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 14-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Oai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm 2018 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá cao tập thể lãnh đạo huyện Đan Phượng đã đoàn kết thống nhất, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng.

Vì vậy, huyện đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, biểu dương, nhất là việc đã sớm hoàn thành 8/16 chỉ tiêu đề ra cho năm 2018.

Chủ tịch UBND TP biểu dương huyện Thanh Oai có nhiều điểm sáng, như việc thường xuyên chỉ đạo sát sao việc thực hiện các nhiệm vụ, giao ban công việc định kỳ; công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc; an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục được quan tâm; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng...

Ngoài ra, huyện Thanh Oai đã thẳng thắn chỉ rõ các mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, có giải pháp khắc phục.

Nêu vấn đề huyện Thanh Oai là khu vực đô thị hóa nhanh nên luôn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND TP đề nghị lãnh đạo huyện cần nhận thức rõ về vấn đề này và đề ra những biện pháp cụ thể. “Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Nêu tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, Chủ tịch UBND TP lưu ý, phát triển đô thị thì phải đề ra các giải pháp tuyên truyền vận động người dân để quản lý chặt chẽ đất đai. Huyện cần sắp xếp lại các hợp tác xã, đề ra các chính sách hỗ trợ người dân về giống lúa, chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề. “Huyện nên phát triển hướng trở thành nơi cung cấp dịch vụ hậu cần cho TP”, Chủ tịch UBND TP gợi mở.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu huyện Thanh Oai tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và thành phố, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; chuẩn bị các nội dung, chương trình, xây dựng báo cáo phục vụ kỳ họp HĐND cuối năm; chỉ đạo rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động năm 2019 theo hướng bắt tay sớm vào thực hiện các mặt công tác từ ngày đầu, tháng đầu;

Cần chăm lo chế độ, chính sách cho người có công, hộ nghèo, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ nhân đón Tết; chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, tấn công trấn áp tệ nạn, tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự...

Để đảm bảo đời sống dân sinh, Chủ tịch UBND TP giao nhiệm vụ cho huyện quan tâm hỗ trợ đẩy nhanh việc phát triển mạng lưới nước sạch; thu gom 100% rác thải nông thôn; vệ sinh môi trường ao hồ; khuyến khích trồng thêm cây xanh; tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí.

Với các đề xuất của huyện Thanh Oai, Chủ tịch UBND thành phố cơ bản đồng tình với chủ trương xây dựng hạ tầng giao thông, trường học; xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bình Minh.

Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan phối hợp cùng với huyện khảo sát, tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc giao đất dịch vụ; giải quyết khiếu nại tố cáo; xây dựng cụm công nghiệp...