Hoạt động ý nghĩa giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ

ANTD.VN - Trong những ngày cuối tháng 7-2019, Cụm thi đua số 3 - CATP Hà Nội đã tổ chức hành trình về nguồn đầy ý nghĩa tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình...
Hoạt động ý nghĩa giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ ảnh 1

Đoàn công tác của Cụm thi đua số 3 dâng hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Các CBCS trong đoàn công tác thành kính thắp hương tri ân trên mộ các liệt sĩ

Hướng đến kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/72019) với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, CATP, Cụm thi đua số 3 đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chuỗi các hoạt động tình nghĩa, tri ân. Theo đó, đoàn công tác của Cụm thi đua số 3 đã tổ chức về nguồn tri ân tại một số địa danh. Tại Quảng Bình, đoàn công tác đến thăm, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Một phút mặc niệm tri ân tại Nghĩa trang đường Chín

Tại Quảng Trị, đoàn công tác báo công, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường Chín; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị. Trở về Hà Tĩnh, đoàn đã đến thăm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và dâng hương tại khu mộ của 10 nữ thanh niên xung phong.

Cụm thi đua số 3 dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3: “Hoạt động về nguồn nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của lớp lớp các thế hệ cha, anh đã sống, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời cũng nhằm giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ trẻ CBCS trong Cụm thi đua số 3”.

Tin cùng chuyên mục