Hành trình "Về nguồn" ý nghĩa của phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Nội

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, được sự đồng ý của Giám đốc CATP Hà Nội, từ ngày 6-5 đến 9-5, phòng Cảnh sát Môi trường đã tổ chức chuyến công tác “Về nguồn” tại tỉnh Điện Biên.

Trong khoảng thời gian không dài, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng Cảnh sát Môi trường tổ chức tổ chức gồm: Lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi A1, giúp cán bộ chiến sỹ tưởng niệm công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đoàn công tác phòng Cảnh sát Môi trường dâng hương tại nghĩa trang Đồi A1

Phát biểu tại Lễ dâng hương, Thượng tá Trần Anh Tuấn – Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường bày tỏ: phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, từ khi thành lập đến nay, phòng Cảnh sát Môi trường đã tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; trực tiếp tổ chức công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trên địa bàn TP. Hà Nội.

Với nhiều nỗ lực, kết quả trên các mặt công tác, 11 năm liên tục phòng Cảnh sát Môi trường được công nhân danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; trên 1.300 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Trong hành trình “Về nguồn”, cán bộ chiến sỹ phòng Cảnh sát Môi trường cũng đã tham quan các điểm di tích lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ, như: Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, cứ điểm đồi A1, Hầm Đơ - cat - xtơ - ri, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ; Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ... “Mỗi địa điểm, chứng tích đã giúp cán bộ chiến sỹ của đơn vị có thêm những kiến thức, tư liệu lịch sử quý về Chiến dịch Điện Biên Phủ, qua đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống Cách mạng cho từng đồng chí”, Thượng tá Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Đại diện đoàn công tác trao quà tặng CBCS Công an tỉnh Điện Biên có hoàn cảnh khó khăn

Một trong những hoạt động “điểm nhấn” của chuyến công tác, đó là phòng Cảnh sát Môi trường đã thăm và tặng 5 xuất quà đến 5 đồng chí thuộc Công an tỉnh Điện Biên đang mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Phòng Cảnh sát Môi trường CATP Hà Nội đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình giao lưu kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động để cán bộ chiến sỹ hai đơn vị cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của cha ông ta trong chiến dịch Điện Biên năm xưa; đồng thời giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa hai đơn vị.

Hành trình “Về nguồn” kết thúc với nhiều ý nghĩa: giáo dục chính trị sâu sắc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, động viên từng tập thể nhỏ, mỗi cán nhân thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.