Hà Nội làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

ANTD.VN - Tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào được tổ chức trọng thể ở Hà Nội tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, chúng ta nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt - Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith

Trong chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào những ngày cuối tháng 11-2017 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng khẳng định: Việt Nam, trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ làm hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết keo sơn đặc biệt Việt Nam - Lào, tài sản vô giá của hai dân tộc.

Luôn dành ưu tiên cao trong hợp tác với Viêng Chăn

Là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mekong, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, từ xa xưa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào vốn đã có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Đặc biệt, từ khi ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mối quan hệ đó càng được thắt chặt, đồng cam cộng khổ, trở thành mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết keo sơn.

Nói như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là mối quan hệ phát triển bền vững, từ quan hệ truyền thống thân thiết trở thành quan hệ đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cùng các đồng chí Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp.

Và trong bối cảnh hiện nay, quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Thậm chí, chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2017 này, đã có tới 212 đoàn lãnh đạo các cấp của hai Đảng, hai nước Việt - Lào sang thăm, làm việc và trao đổi lẫn nhau.

Phát huy truyền thống đó, từ nhiều năm nay, Hà Nội và Viêng Chăn - Thủ đô của hai nước Việt Nam - Lào cũng đã xây dựng nên một mối quan hệ chặt chẽ, hợp tác song phương toàn diện. Năm 2017 - kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào cũng có thể nói là thời điểm “kết hoa rực rỡ” của mối quan hệ Hà Nội - Viêng Chăn khi lần đầu tiên hai đoàn lãnh đạo cấp cao nhất của hai Thủ đô sang thăm và làm việc với nhau trong cùng một năm.

Mở đầu vào tháng 3-2017, đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn do đồng chí Sinlavong Khoutphaythounne, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư kiêm Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn có chuyến thăm và làm việc với Thủ đô Hà Nội. Và từ 24 đến 26-11 vừa qua, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã đến CHDCND Lào, thăm và làm việc với Thủ đô Viêng Chăn. 

Tại buổi làm việc nói trên, trong không khí đoàn kết và cởi mở, lãnh đạo hai Thủ đô nhấn mạnh, kết quả quan hệ hợp tác giữa hai bên thời gian qua luôn được tăng cường và phát triển toàn diện trên tất cả các kênh. Hà Nội luôn quan tâm và dành ưu tiên cao trong việc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn.

Trong khuôn khổ nguồn lực của mình, Hà Nội đã nỗ lực đồng hành, hỗ trợ Viêng Chăn xây dựng nhiều công trình và dự án có ý nghĩa xã hội sâu sắc, là biểu tượng cho quan hệ tốt đẹp của hai Thủ đô như: Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêng Chăn, Nhà Truyền thống Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Viêng Chăn, triển khai dự án hợp tác hỗ trợ phát triển nông nghiệp; ủng hộ và tạo điều kiện để các sở, ngành, cơ quan liên quan của hai bên triển khai hợp tác, đồng thời duy trì và đẩy mạnh quan hệ đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn Sinlavong Khoutphaythounne đồng khẳng định - những kết quả hợp tác này đã góp phần thiết thực vào việc củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc.   

Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội thăm và làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai Thủ đô

Trên cơ sở khái quát lại những kết quả hợp tác giữa hai Thủ đô trong thời gian qua, lãnh đạo Thủ đô Hà Nội cùng lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn đều bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên cũng đã cùng nhau ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2017-2010 làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác song phương cụ thể trong những năm tiếp theo.

Theo đó, hai thành phố sẽ: Tiếp tục duy trì và thúc đẩy trao đổi đoàn đại biểu cấp cao, trao đổi giữa hai Đảng bộ; Tăng cường hợp tác giữa HĐND, UBND thành phố hai bên; Tạo điều kiện giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức mặt trận, Viện Nghiên cứu kinh tế xã hội, trường Chính trị - Hành chính, đào tạo cán bộ, các sở, ngành, đoàn thể hai Thủ đô. Hà Nội giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với Viêng Chăn về công tác quản lý hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Ngoài ra, hai bên thống nhất tăng cường xúc tiến thương mại, giao thương. Trong đó, Hà Nội đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Viêng Chăn các mặt hàng: linh kiện điện tử - vi tính, cơ kim khí, thực phẩm, hàng dệt may, thức ăn gia súc và nguyên liệu. Ngược lại, Viêng Chăn cung cấp cho Hà Nội các mặt hàng: rau, hoa quả các loại, nông sản các loại, phân bón các loại, khoáng sản.

Hai bên cũng nhất trí chủ trương nghiên cứu xem xét triển khai dự án xây dựng Trung tâm thương mại và du lịch của Hà Nội tại Viêng Chăn và của Viêng Chăn tại Hà Nội… Một lần nữa, lãnh đạo hai Thủ đô khẳng định trước sau như một tiếp tục giữ gìn và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, tiêu biểu cho các địa phương hai bên. 

Trước đó, khi hội kiến các nhà lãnh đạo CHDCND Lào gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, việc hai nước cùng tổ chức rất thành công các hoạt động của Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, với những hoạt động kỷ niệm phong phú và đầy ý nghĩa đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân hai nước.

Đặc biệt, nó đã giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ gắn bó, keo sơn Việt Nam - Lào, từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm và có ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ thủy chung gắn bó này cho muôn đời sau. Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng khẳng định, Việt Nam, trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết keo sơn đặc biệt Việt Nam - Lào, ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đây cũng là thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào nêu ra trong buổi tiếp Bí thư Thành ủy Hà Nội. Người đứng đầu CHDCND Lào chia sẻ: “Chúng tôi coi những thành công của Việt Nam đạt được cũng là những thành công của chúng tôi. Những kết quả phát triển đáng tự hào thời gian qua của cả Lào và Việt Nam là tiền đề để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ anh em truyền thống, gắn bó keo sơn giữa hai nước”.

Các dự án viện trợ đầu tư hà nội dành cho Lào

- Hà Nội đã tặng tỉnh Luang Prabang 2 triệu USD để xây dựng Trường Chính trị - Hành chính tỉnh. Công trình này đã được khánh thành vào tháng 5-2011.

- Tháng 9-2015, Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Luang Prabang 450.000 USD để xây dựng dự án Trường Tiểu học Hùng Vương.

- Tháng 7-2014, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3659/QĐ-UBND phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ tỉnh Luang Prabang để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2014-2016.

- Thời gian gần đây, Hà Nội cũng dành tặng nhiều học bổng dành cho học sinh và sinh viên Lào.

- Hiện có 105 dự án của các tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú tại Hà Nội được cấp phép đầu tư sang Lào, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,55 tỷ USD. 

Tin cùng chuyên mục