Hà Nội hỗ trợ Tuyên Quang khắc phục hậu quả mưa lũ

ANTD.VN - Ngày 12-9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương thay mặt lãnh đạo thành phố đã đi thăm, động viên, chia sẻ, hỗ trợ 100 triệu đồng cho tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến huyện Hàm Yên thăm, tặng 50 suất quà cho các cháu bé thuộc trường Mầm non xã Minh Hương và thăm hỏi, động viên, trao sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng cho gia đình có 3 người bị thiệt mạng do mưa lũ tại xã này.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Đỗ Minh Tân, trong các ngày 8 và 9-9, thiên tai bất ngờ xảy ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó có huyện Na Hang và Hàm Yên bị thiệt hại nặng nề nhất. Mưa lớn khiến 3 người chết; 56 nhà dân bị sập, sạt; hàng trăm ha hoa màu bị ngập, nhiều tuyến đường bị cô lập.

Tiếp nhận số tiền thành phố Hà Nội hỗ trợ, thay mặt cán bộ, nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Đỗ Minh Tân cảm ơn tình cảm của nhân dân Thủ đô dành cho nhân dân vùng bị thiên tai. Sự động viên kịp thời của lãnh đạo và nhân dân Thủ đô đã góp phần xoa dịu nỗi đau mà nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang phải gánh chịu.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cũng đã chuyển lời động viên, chia sẻ của lãnh đạo thành phố Hà Nội tới cán bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và khẳng định, với tình cảm sâu sắc, cán bộ và nhân dân Thủ đô xin được chia sẻ với những mất mát, tổn thất sau mưa lũ mà đồng bào Thủ đô kháng chiến Tuyên Quang đang gánh chịu. Đồng chí Nguyễn Lan Hương mong muốn hoạt động này sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa 2 địa phương.