Hà Nội ban hành Kế hoạch ngăn chặn "tự chuyển hóa" trong nội bộ

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kế hoạch bao gồm 8 nhóm nội dung. Cụ thể, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW của Đảng, Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ. Cùng đó, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình.

Theo đó, Hà Nội sẽ chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh. Đặc biệt, phải chú trọng công tác tuyên truyền, quan tâm nắm bắt tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, nhằm tạo đồng thuận cao trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế...

Thành phố cũng khẳng định sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến và đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cơ quan, đơn vị cần chủ động cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố; kịp thời phê phán, lên án, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc vai trò, thành quả của Đảng và Nhà nước.

Hà Nội sẽ kiểm soát việc thực thi quyền lực bảo đảm công khai, minh bạch

Hà Nội cũng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW. Theo đó, sẽ rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành, kiểm soát việc thực thi quyền lực bảo đảm công khai, minh bạch; chú trọng các lĩnh vực: quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, vốn đầu tư, quy hoạch, đất đai, tài chính, ngân hàng...

Tiếp đó, thành phố tiêp tục triển khai có hiệu quả Chương trình số 03-CTr/TU ngày 28/6/2016 về đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016 – 2020...

Thành phố sẽ thực hiện các giải pháp phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng, chú trọng các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm xã hội, đất đai...

Hà Nội cũng cam kết nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư, chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư; quản lý chặt chẽ việc phê duyệt các dự án, tránh đầu tư tràn lan, không hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên đất.

Đặc biệt, thành phố đang xây dựng Đề án tinh giản biên chế đến năm 2021, xác định rõ những người trong diện phải tinh giản theo quan điểm nhất quán tinh giản biên chế đi đôi với cải cách tiền lương và đổi mới tổ chức bộ máy.

Cùng đó, phải tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, ngăn chặn nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hà Nội cam kết thực hiện nghiêm việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát, giải trình thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Thành phố cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân, các cơ quan báo chí và công luận trong việc thực hiện vai trò giám sát và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...