Hà Nội an toàn, bình yên đón khách quý nhân dịp Hội nghị Cấp cao APEC 2017

ANTD.VN - Cùng với việc bố trí, điều động 100 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông và phương tiện hiện đại vào Đà Nẵng, các lực lượng CATP Hà Nội đã sẵn sàng những phương án, kế hoạch để đón khách quý dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 trong an toàn, bình yên tại Thủ đô.

Thủ đô Hà Nội sẵn sàng đón khách quý APEC 2017

Từ gần một năm nay, Kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động liên quan đến Hội nghị Cấp cao APEC đã được quán triệt, triển khai hết sức nghiêm túc từ CATP Hà Nội đến phường, xã, thị trấn với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát PCCC, các Sở, ban, ngành và đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, vào cuộc của người dân.

“Giữ”, “phòng” toàn diện các mặt trận

Tính đến nay đã 11 năm kể từ Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 14 (năm 2006) được tổ chức tại Việt Nam, trong đó các sự kiện chính diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, nhiều sự kiện, hoạt động quốc tế, chính trị ngoại giao quan trọng đã được tổ chức tại Thủ đô và tất cả đều đạt được mục tiêu cao nhất mà Ban Tổ chức đề ra: Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động, các đại biểu, quan khách. Giữ vững an ninh, trật tự địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống - đó vừa là nhiệm vụ, cũng là mệnh lệnh cao nhất mà từng CBCS CATP Hà Nội luôn tâm niệm, bằng mọi giá thực hiện.

Hội nghị Cấp cao APEC 2017 khai mạc vào tuần đầu tiên của tháng 11 này song ngay từ năm 2016, công tác chuẩn bị của các lực lượng, đơn vị đều đã được quán triệt rõ ràng: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của APEC 2017 là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 và 2017 của Công an Thủ đô.

Từ chỉ đạo của Bộ Công an và của Tiểu ban An ninh APEC 2017, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký ban hành kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế hết sức quan trọng này. Bám sát Kế hoạch chung của CATP, các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tạo thành thế trận an ninh, an toàn liên hoàn, khép kín ngay từ cấp cơ sở.

Nhiều tháng trước ngày Hội nghị Cấp cao APEC 2017 khai mở, các lực lượng Công an Thủ đô đã lần lượt triển khai những chỉ đạo, chủ trương quyết liệt của Giám đốc CATP. Đầu tiên là tăng cường, thực hiện Kế hoạch 231, tập trung “đánh” tội phạm, ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Liền sau đó là kế hoạch rà soát, nắm bắt, dựng toàn bộ di biến động của những đối tượng hình sự, đối tượng tỉnh ngoài về Hà Nội có biểu hiện vi phạm pháp luật. Ngay sau những kế hoạch mang tính nghiệp vụ chuyên sâu này, Giám đốc CATP đã chỉ đạo triển khai kế hoạch tổng kiểm tra nhân, hộ khẩu địa bàn toàn thành phố.

Đây là biện pháp công tác Công an thường niên, song lần này, kế hoạch kiểm tra đã thể hiện yêu cầu của Ban Giám đốc CATP, đó là sự vào cuộc của lực lượng Cảnh sát hình sự cùng với Cảnh sát khu vực, Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, để thông qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, các băng ổ nhóm. 

Trong khi tổng kiểm tra nhân, hộ khẩu đang dần đến giai đoạn tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu, tình hình, thì tiếp tục Mệnh lệnh số 01 được Giám đốc CATP ký ban hành, có hiệu lực bắt đầu từ 23h ngày 10-10. Sáu tổ công tác đặc biệt gồm liên quân Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát truy nã tội phạm... do phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, làm nhiệm vụ hàng đêm, từ 23h đến 5h sáng hôm sau.

Sử dụng biện pháp trinh sát kết hợp tuần tra kiểm soát công khai, 6 tổ công tác đặc biệt này, cùng với Trung đoàn CSCĐ, lực lượng 141, chuyên “trị” hiện tượng tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; các đối tượng lang thang có biểu hiện bất minh. Ở cấp cơ sở phường, xã, thị trấn, mô hình các tổ tuần tra thực hiện Mệnh lệnh số 01 cũng lập tức hình thành, do Đội Cảnh sát Hình sự của quận, huyện làm chủ công.

Không chỉ địa bàn công cộng, mà các hàng quán kinh doanh quá giờ cũng nằm trong diện bị kiểm tra, nhắc nhở, xử lý. Mới đây, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội tại Hội nghị triển khai công tác trọng tâm tháng 11 của CATP đã thông báo tin tốt lành: “20 ngày đầu tiên Mệnh lệnh số 01 được triển khai, Hà Nội không xảy ra trọng án về đêm. Số vụ việc liên quan đến kinh doanh hàng quán quá giờ cũng giảm mạnh. Phạm pháp hình sự trong tháng giảm trên 3% so với tháng 9-2017”. Những con số, những kết quả mà đúng như Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP chia sẻ, ghi nhận với CBCS của mình: “Hết sức đáng quý, đáng trân trọng đối với Hà Nội”.

Tất cả vì thành công của APEC 2017

Tinh thần, không khí APEC 2017 càng lúc càng hiện hữu, lan tỏa ở các đơn vị thuộc Công an Hà Nội. Từng cán bộ, chiến sỹ đều có chung suy nghĩ, quyết tâm: giữ vững bình yên địa bàn Thủ đô và đó chính là món quà mà Công an Hà Nội, người dân Thủ đô mến tặng các đại biểu dự hội nghị cấp cao hết sức quan trọng này.

Thượng tá Hoàng Quý Phước, Phó trưởng CAQ Ba Đình cho biết, Hội nghị Cấp cao APEC 2017 khai mạc và những hoạt động ngoại giao quan trọng tổ chức ở Hà Nội đúng thời điểm đang diễn ra kỳ họp Quốc hội. Từ hơn nửa tháng nay, 100% CBCS CAQ Ba Đình đã duy trì ứng trực 100% quân số, không nghỉ bù, nghỉ phép. 

Bắt đầu từ 23h ngày 10-10, CAQ đã thành lập 19 tổ tuần tra theo Mệnh lệnh 01, trong đó 14 tổ ở Công an các phường và 5 tổ của các đội nghiệp vụ CAQ. CAQ đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở, chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng phối hợp với lực lượng Công an trong triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo ANTT.

Đồng thời với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự giao thông - đô thị cũng được CAQ Ba Đình chú trọng. Đến thời điểm này, Thượng tá Hoàng Quý Phước thông tin, địa bàn quận đã hoàn tất xây dựng các trục tuyến phố văn minh đô thị như Giảng Võ, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Đội Cấn, Liễu Giai... đảm bảo sự khang trang, văn minh nhưng cũng rất Hà Nội, để đón khách.

Ở một địa bàn trung tâm khác là phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thiếu tá Vũ Thế Cường, Trưởng CAP cho biết, công tác kiểm tra cơ sở lưu trú, hướng dẫn việc chấp hành nghiêm quy định khai báo tạm trú, tạm vắng, tiếp tục được tăng cường. 100% các chốt trực bảo vệ dân phố được duy trì, vừa phục vụ người dân các thủ tục khai báo tạm trú, vừa tiến hành tuần tra đêm. Đảm bảo và duy trì trật tự, xử lý vi phạm đô thị, CAP Hàng Trống đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các phường giáp ranh, không để trống, để trắng địa bàn khiến vi phạm có thể hình thành. 

Một góc phố gọn gàng, một tuyến đường phong quang, những khu dân cư “nói không” với tệ nạn và tội phạm... - Thủ đô và người Hà Nội đã sẵn sàng đón APEC 2017, chào khách quý!  

Sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ

“Ngay từ những ngày đầu năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã có hàng trăm kế hoạch về việc đảm bảo ANTT, an toàn PCCC, CNCH hướng tới Tuần lễ Cấp cao APEC và các hội nghị liên quan.

Cụ thể hóa các kế hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện có hiệu quả về kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm; bảo vệ an toàn tuyệt đối, không để xảy ra cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Sẵn sàng thường trực chiến đấu 24/24h. Theo đó, ngoài nhiệm vụ tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát PCCC Thủ đô đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, quyết tâm nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của thành phố. 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn, do đó Cảnh sát PCCC Hà Nội đã chỉ đạo sát sao các phòng khu vực, phòng nghiệp vụ hướng dẫn các cơ sở trọng điểm, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, các cơ sở phục vụ hội nghị, các tuyến đường di chuyển của đại biểu dự hội nghị để tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC như tại các Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân bay quốc tế Nội Bài, khách sạn… 

Từ công tác diễn tập, hội thao nghiệp vụ tại các đơn vị địa bàn cho đến các chuyên đề chuyên sâu như kiểm tra an toàn PCCC nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng đã được lực lượng Cảnh sát PCCC chủ động rà soát, kiểm tra toàn diện. Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội đã kiểm tra 915 lượt cơ sở, lập biên bản 915 trường hợp, phát hiện kiến nghị 2.538 tồn tại, thiếu sót về PCCC, ra quyết định xử phạt 151 trường hợp vi phạm với số tiền gần 246 triệu đồng”. 

Đại tá Trần Ngọc Dương (Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội)

Đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động của các nguyên thủ 

Hà Nội an toàn, bình yên đón khách quý nhân dịp Hội nghị Cấp cao APEC 2017 ảnh 5

Lực lượng Cảnh sát Cơ động luyện tập bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các hoạt động trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

“Căn cứ vào Kế hoạch số 356, 357 và 358 của CATP Hà Nội giao Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) nhiệm vụ vũ trang canh giác, tuần tra, bảo vệ các nơi ăn, nghỉ, hội họp cũng như các hoạt động khác của lãnh đạo các nước, đoàn khách quốc tế trong thời gian ở Hà Nội, Trung đoàn CSCĐ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, với quyết tâm cao nhất đảm bảo tuyệt đối ANTT cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các nguyên thủ đến thăm, làm việc tại Hà Nội trong Tuần lễ Cấp cao APEC. 

Từ ngày 6-11, Trung đoàn CSCĐ tăng cường ứng trực 100% quân số, đảm bảo đầy đủ các phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ tuyệt đối an toàn công tác bảo vệ. Đơn vị cũng đã triển khai kế hoạch bảo vệ đến tất cả 100% CBCS trong toàn Trung đoàn. Nhiệm vụ này được giao trực tiếp không chỉ cho từng chỉ huy trong Trung đoàn, Tiểu đoàn mà đến tất cả các CBCS. Hiện Trung đoàn đã khảo sát xong tất cả tuyến đường, nơi ăn, nghỉ, hội họp, đi lại... của các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước cũng như hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước của một số hoạt động trong Tuần lễ Cấp cao APEC ở Hà Nội. 

Cũng trong những ngày diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Trung đoàn CSCĐ tăng cường tuần tra kiểm soát hành chính ở các địa bàn công cộng, khu vực trọng điểm đảm bảo ANTT. Trung đoàn CSCĐ cũng phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ nắm tình hình về ANTT, đặc biệt là xung quanh khu vực các điểm ăn, nghỉ, hội họp, tham quan của các đoàn khách, nguyên thủ quốc tế khi đến Hà Nội. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như đối ngoại của đất nước ta”

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ  (Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội)

Tự hào Cảnh sát Giao thông Thủ đô làm nhiệm vụ APEC tại Đà Nẵng
Hà Nội an toàn, bình yên đón khách quý nhân dịp Hội nghị Cấp cao APEC 2017 ảnh 6

Đại úy Nguyễn Lưu Trung chỉ đạo các yêu cầu nhiệm vụ cho CBCS trong kíp dẫn trước giờ lên đường làm nhiệm vụ

“Là một trong số 100 CBCS của Cảnh sát Giao thông (CSGT) Thủ đô được tăng cường vào Đà Nẵng tham gia công tác đón, dẫn, bảo vệ ATGT phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, bản thân tôi cũng như các CBCS được tăng cường luôn cảm thấy vinh dự, tự hào bởi đây là một trong những sự kiện chính trị, đối ngoại lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta trong năm 2017. 

Tất cả CBCS tham gia tăng cường vào Đà Nẵng làm nhiệm vụ đón, dẫn đoàn đều được Ban chỉ huy Phòng CSGT chọn lựa kỹ lưỡng. Bản thân tôi đã có rất nhiều năm trực tiếp làm công tác đón, dẫn cũng như ở trong Ban chỉ huy Đội Tuần tra dẫn đoàn. Hơn nữa, Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước.

Một năm lực lượng CSGT Thủ đô đã đảm nhận công tác đón dẫn rất nhiều các kỳ, cuộc, chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo, nguyên thủ các nước đến Việt Nam, Hà Nội. Chính vì vậy, tất cả CBCS tham gia công tác tăng cường đều có rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng đón, dẫn các đoàn nguyên thủ, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Hà Nội và Việt Nam.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng với sự nỗ lực của bản thân, từng CBCS, ngay từ khi vào Đà Nẵng, tất cả những phương án, kế hoạch đón, dẫn của Cục CSGT đều được CBCS CSGT Thủ đô luyện tập thành thục, nhanh gọn, đảm bảo an toàn. Tất cả những phương tiện như ô tô, mô tô chuyên dụng đều đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe nhất về kỹ thuật, an toàn. Cho đến nay, tất cả những tuyến, phương án đón, dẫn đều đã được chúng tôi nằm lòng.

Với truyền thống CSGT Thủ đô Anh hùng, chúng tôi xin hứa trước đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, Ban chỉ huy Phòng CSGT sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng; lan tỏa thương hiệu CSGT Thủ đô đến với CSGT cả nước”. 

Đại úy Nguyễn Lưu Trung (Phó đội trưởng Đội CSGT số 8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội)