Gỡ khó để phát triển trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tương xứng kỳ vọng

ANTD.VN - Làm việc với trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội sáng 22/3, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn yêu cầu, ngoài công tác chuyên môn, nhà trường cần phải rà soát lại quy chế hoạt động đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, củng cố khối đoàn kết trong nội bộ…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn thăm một phòng dạy nhạc cho sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Sáng nay, 22-3, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã làm việc với Đảng ủy Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội về tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2019. Đây là cơ sở đào tạo trực thuộc UBND TP, cũng là ngôi trường duy nhất của thành phố đào tạo tài năng nghệ thuật cho Thủ đô và cả nước.

Năm 2018, Đảng ủy đã chỉ đạo Ban Giám hiệu trường rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức trên cơ sở Đề án vị trí việc làm.

Theo Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Dương Minh Ánh, trước mắt, nhà trường không thành lập đơn vị mới, giải thể Khoa Sư phạm và điều chuyển toàn bộ giảng viên thuộc Khoa Sư phạm về làm việc tại các đơn vị khác thuộc nhà trường, đảm bảo phù hợp nhu cầu, nguyện vọng.

Bà Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc

Trên thực tế, năm 2018 vừa qua, công tác luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội có nhiều biến động về nhân sự quản lý các đơn vị trực thuộc. Cụ thể, đã giải quyết nguyện vọng xin chuyển công tác của 1 cán bộ; giải quyết nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ quản lý của 4 cán bộ; 1 cán bộ nghỉ chế độ hưởng BHXH…

Về công tác chuyên môn, bà Dương Minh Ánh cho biết, nhà trường đang xây dựng và hoàn chỉnh “Đề án tự chủ tài chính”, “Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết”, “Đề án đào tạo tài năng” trình các sở ban ngành và UBND TP Hà Nội phê duyệt, hướng tới tự chủ 50% kinh phí chi thường xuyên vào năm 2021.

Thời gian tới, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội hướng đến mục tiêu phát triển các ngành/ nghề đào tạo mới như sản xuất âm nhạc, thiết kết âm thanh ánh sáng, truyền thông đa phương tiện, thiết kế và đào tạo người mẫu thời trang… Đại diện nhà trường cũng đề xuất với Thành ủy, UBND TP ủng hộ đưa trường thành trường đào tạo chất lượng cao cấp Quốc gia.

Kiểm tra cơ sở đào tạo và làm việc với trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết, đây là ngôi trường đã có tiếng của Thủ đô từ lâu, có nhiều đóng góp cho thành phố và hiện cũng là một trong những trường có thương hiệu về đào tạo nghệ thuật. Tuy vậy, vị thế của nhà trường hiện chưa thực sự tương xứng với kỳ vọng.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Chia sẻ những khó khăn của nhà trường trong bối cảnh hiện nay, vừa phải đáp ứng nhiệm vụ chính trị vừa phải đối mặt với thách thức, cạnh tranh rất lớn, song đồng chí Đào Đức Toàn cũng chỉ rõ rất nhiều lợi thế, thuận lợi mà trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội có thể phát huy, khai thác được tốt hơn nữa.

“Tất nhiên với đặc thù của một trường công thì nhà trường cũng gặp nhiều vướng mắc, từ cơ chế tài chính, định mức chi cho giảng viên, thỉnh giảng, về công tác cán bộ hay cơ sở hạ tầng… Song nhà trường phải chủ động nghiên cứu, đề xuất lên thành phố để có biện pháp tháo gỡ” – đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, mục tiêu phấn đấu mà trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đề ra là rất ấn tượng song nếu không có quyết tâm chính trị lớn, không có các giải pháp mạnh mẽ, sát sườn và biến kế hoạch thành hành động thì rất khó có thể đạt được.

Đồng chí Đào Đức Toàn lưu ý, trước hết, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phải làm tốt công tác xây dựng đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức và đội ngũ nhân lực. Cùng đó, phải rà soát lại quy chế hoạt động đảm bảo chặt chẽ, dân chủ; hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, củng cố đoàn kết trong nội bộ.

Về công tác sinh hoạt Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn lưu ý, với đặc thù của một trường đào tạo văn hóa nghệ thuật thì công tác tổ chức, xây dựng đảng, nhất là sinh hoạt đảng cũng cần phải linh động và có hình thức phù hợp, thiết thực, gắn với chuyên môn.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng, để nâng cao thương hiệu, vị thế và sức cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cần quan tâm đến đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đội ngũ giảng viên, tăng cường hợp tác quốc tế. Đồng thời, cần mạnh dạn nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực lợi thế, nâng cao năng lực tự chủ.