Giám đốc Công an Hà Nội chúc mừng cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019

ANTD.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và chào đón xuân mới Kỷ Hợi 2019, sáng 18-1, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì buổi gặp mặt truyền thống, chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo CATP; nguyên lãnh đạo các Ban chỉ huy, các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã thuộc CATP Hà Nội...

Trong không khí chân tình, ấm áp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ sự tri ân và gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc đến các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP và các phòng, đơn vị Công an các quận, huyện, thị xã cùng gia đình.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Giám đốc CATP báo cáo tình hình công tác, kết quả đạt được trong thời gian qua của CBCS - CATP tới các cán bộ Công an hưu trí và nhấn mạnh: "Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp công tác, đảm bảo ANCT, TTATXH, góp phần ổn định chính trị xã hội, tạo điều kiện cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô".

Thông báo một số thành tích nổi bật của CATP trong năm 2018, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, lực lượng Công an Thủ đô quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Thành phố, đã phối hợp với các đơn vị chức năng và được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, giữ vững ANCT, TTATXH của thành phố.

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo CATP Hà Nội tại buổi gặp mặt, chúc mừng năm mới 2019 do CATP tổ chức

CATP đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trong đó nổi bật là chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, kiềm chế phạm pháp hình sự, làm giảm trọng án; bóc gỡ nhiều đường dây buôn lậu xuyên quốc gia; duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm tại các địa bàn công cộng như mô hình 141, 142…

Chủ nhiệm CLB sỹ quan Công an hưu trí, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC - TP Hà Nội phát biểu tại buổi tri ân mừng xuân mới 2019

Thay mặt các cán bộ hưu trí, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC - TP Hà Nội, Chủ nhiệm CLB sĩ quan Công an hưu trí CATP xúc động gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trong thời gian qua đã dành sự quan tâm đặc biệt tới các cán bộ đã nghỉ hưu nói chung và CLB sĩ quan Công an hưu trí CATP nói riêng.

“Tuy nghỉ hưu, nhưng các đồng chí Công an hưu trí vẫn luôn theo dõi sát sao, ủng hộ và vui mừng trước những thành tích nổi bật của Công an Thủ đô trong thời gian qua. Mỗi cán bộ Công an hưu trí luôn theo sát, ủng hộ, giúp đỡ thế hệ cán bộ chiến sỹ hôm nay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Chủ nhiệm CLB sỹ quan Công an hưu trí chia sẻ.