Giải quyết kịp thời những phức tạp về an ninh trật tự

ANTD.VN - Chiều nay (17-1), Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) CATP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì hội nghị. Đại tá Nguyễn Thành Lâm, Phó Tư lệnh - Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) dự hội nghị.

Năm 2018, Trung đoàn CSCĐ - CATP đã làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc CATP triển khai các biện pháp công tác đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, triển khai và thực hiện có hiệu quả, chất lượng các cao điểm, kế hoạch, chuyên đề đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố. Cụ thể, về công tác bảo vệ, Trung đoàn xây dựng triển khai 25 kế hoạch, 148 phương án, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 600 kỳ cuộc.

Đối với công tác tuần tra kiểm soát (TTKS) phòng, chống tội phạm và đảm bảo TTATGT, từ 16-11-2017 đến 15-11-2018, Trung đoàn CSCĐ đã huy động được 63.722 lượt CBCS tham gia TTKS phòng, chống tội phạm, TNXH trên các tuyến, địa bàn phức tạp về ANTT và TTATXH.

Qua đó phát hiện, bắt giữ, lập biên bản bàn giao cho cơ quan công an các cấp 673 vụ, 1.090 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật (trong đó có 262 đối tượng có tiền án, tiền sự).

Cơ quan CSĐT các cấp đã ra quyết định khởi tố 197 vụ án, 221 bị can về các tội danh: “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, “ Trộm cắp tài sản”, “Chống người thi hành công vụ”… Qua TTKS, lực lượng CSCĐ - CATP đã xử lý 12.780 trường hợp người ngồi trên xe mô tô  tham gia giao thông không động mũ bảo hiểm.

Bên cạnh đó, công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, phối hợp diễn tập phòng thủ khu vực; công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, đoàn thể… cũng được Trung đoàn CSCĐ chú trọng, quan tâm.

Đại tá Nguyễn Văn Viện trao tặng Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, Trung đoàn CSCĐ đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", được Bộ Công an tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng. Trung đoàn và 10 đơn vị trực thuộc cơ sở đạt “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND”.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Viện biểu dương những kết quả, thành tích của Trung đoàn CSCĐ đã đạt được trong năm 2018; Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong chương trình công tác năm 2019.

Đại tá Nguyễn Văn Viện yêu cầu CBCS Trung đoàn CSCĐ thực hiện một số công tác trọng tâm như: Chủ động nắm tình hình, phân tích và kịp thời tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo ANCT và TTATXH.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường trao đổi thông tin; bố trí lực lượng TTKS, tăng cường tuần lưu trên các tuyến giao thông huyết mạch vào nội đô thành phố, địa bàn trọng điểm; chủ động tham mưu với Ban Giám đốc CATP về công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao chất lượng của lực lượng CSCĐ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4; tổ chức quán triệt đến từng CBCS trong đơn vị xác định “danh dự là điều thiêng liêng”…

“Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đề nghị các đồng chí chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nắm tình hình, chủ động dự báo và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, phức tạp về ANTT trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao”, Đại tá Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục