Đưa ra nhiều khoản thu vô lý, hiệu trưởng tiểu học Sơn Đồng, Hoài Đức bị kỷ luật cảnh cáo

ANTD.VN - Trao đổi với báo ANTĐ, Ông Đỗ Đức Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Đức vừa cho biết, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Đồng đã bị xử lý kỷ luật trước việc đặt ra 17 khoản thu lên tới hơn 7 triệu đồng đầu năm học này khiến phụ huynh bức xúc.

Trao đổi với báo ANTĐ ngày 11-11, ông Đỗ Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức khẳng định, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Đồng đã phải chịu hình thức kỷ luật  cảnh cáo sau khi bị phụ huynh phản ánh về việc nhà trường đưa ra 17 khoản thu đầu năm học.

“UBND huyện Hoài Đức đã chỉ đạo kiểm tra làm rõ việc thu các khoản thu tại trường Tiểu học Sơn Đồng theo đúng quy định để xem xét xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm. Huyện đã công bố mức kỷ luật theo đúng quy trình. Đây là bài học để các trường cùng rút kinh nghiệm” - ông Trung cho biết.

Thông báo gây bức xúc cho phụ huynh tiểu học Sơn Đồng, Hoài Đức với 17 khoản thu lên tới hơn 7 triệu đồng

Được biết, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng đã gửi đến phụ huynh "Thông báo các khoản thu năm học 2018-2019" mới với 6 khoản gồm 3 khoản bắt buộc và 3 khoản tự nguyện theo đúng quy định thay cho thông báo 18 khoản thu vào tháng 9.

Cụ thể, 3 khoản thu mới bắt buộc gồm: tiền học (2 buổi/ngày) 100.000 đồng/tháng; tiền nước uống 12.000 đồng/tháng; bảo hiểm y tế 43.800 đồng/tháng.

Ngoài ra, còn có 3 khoản thu theo thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường gồm: tiền ăn 17.000 đồng một bữa trưa; chăm sóc bán trú 150.000 đồng/tháng; trang thiết bị phục vụ bán trú 100.000 đồng/năm. 

Ngay đầu năm học, phụ huynh trường tiểu học Sơn Đồng đã rất bức xúc trước hàng loạt các khoản thu tự nguyện lên tới hơn 7 triệu đồng.

Thậm chí, trước ngày khai giảng năm học mới 2018-2019, hàng trăm phụ huynh kéo lên Trường Tiểu học Sơn Đồng phản đối việc đưa ra 17 khoản thu vô lý bao gồm quỹ phụ huynh trường 250.000 đồng; quỹ lớp 300.000 đồng; quỹ học tập 150.000 đồng; tiền trông giữ ngoài giờ 9 tháng (7.000 đồng/tiết, tuần 4 tiết) 1.008.000 đồng; tiền vệ sinh 100.000 đồng.