Đưa Học viện sớm trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị uy tín

ANTD.VN - Ngày 18-10, phát biểu tại lễ khai giảng của Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND), Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh cần sớm đưa Học viện sớm trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị uy tín không chỉ của riêng ngành Công an.

Cùng dự lễ khai giảng của Học viện Chính trị CAND có lãnh đạo cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam; đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị địa phương.

Trong năm học 2019-2020, Học viện Chính trị CAND đã chủ động tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo nhằm hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ CAND chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khai giảng Học viện Chính trị CAND

Học viện đã tổ chức 8 lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị với gần 500 học viên, 4 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị với hàng trăm học viên, hoàn thành chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng chức danh, quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện và tương đương. Đồng thời, chủ động tuyển sinh và dự kiến tổ chức đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước từ năm học 2019-2020 theo quyết định của Bộ Công an, Bộ GD&ĐT; xây dựng đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sỹ ngành tham mưu chỉ huy CAND. 

Với nhiệm vụ là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị CAND, Học viện đã tổ chức nghiên cứu 4 đề tài khoa học cấp Nhà nước, trên 30 đề tài khoa học cấp Bộ, nhiều Hội thảo và tọa đàm khoa học… qua đó cung cấp nhiều luận cứ khoa học, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận chính trị CAND, dẫn dắt, định hướng thực tiễn công tác, chiến đấu CAND.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Học viện Chính trị CAND vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong xây dựng Đề án báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đề xuất Ban Bí thư giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ Cao cấp lý luận Chính trị trong CAND

 Học viện đã tích cực tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc xây dựng dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng về chủ đề bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Học viện cũng đã chủ động thu hút, huy động được các nhà giáo, nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn có uy tín trong và ngoài lực lượng CAND dành tâm huyết, trí tuệ trực tiếp tham gia giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện… 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị CAND đã đạt được trong năm học 2018-2019. 

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 -2020 của Học viện, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, Học viện cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, toàn diện, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Thiếu tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tiếp thu ý kiến lãnh đạo Bộ Công an 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. 

Học viện cũng cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện; tổ chức sắp xếp lại bộ máy nhà trường đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên về phẩm chất, năng lực chuyên môn và tiêu chuẩn chức danh. 

Tiếp tục bám sát mục tiêu chất lượng, không ngừng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tính thống nhất, liên thông, phù hợp với từng cấp học, bậc học và hệ đào tạo. 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận, đưa Học viện sớm trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị uy tín của ngành Công an và trong hệ thống các trường chính trị của Đảng.