Đẹp mãi hình ảnh người nữ chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân

ANTD.VN - Chiều 6-3, Hội phụ nữ CATP Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Phụ nữ Công an Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì An ninh Thủ đô; Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Khai mạc buổi tọa đàm, Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội nêu rõ, thông qua buổi tọa đàm, mỗi hội viên phụ nữ cần nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, khơi dậy ý chí phấn đấu, vươn lên toàn diện của nữ chiến sỹ Công an Thủ đô.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP chúc mừng chị em phụ nữ CATP nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Chia sẻ những câu chuyện của hội viên hội phụ nữ Phòng An ninh điều tra, Phòng CSGT ĐB-ĐS, Trại tạm giam số 2, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ an ninh, CAH Đan Phượng, Đại úy Bùi Thị Hà, Đội phó Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Đống Đa... các đại biểu tham gia cuộc tọa đàm đã thêm hiểu biết về nhiệm vụ công tác của nữ CBCS trên tất cả các “mặt trận” của lực lượng Công an Thủ đô. Đó là sự xúc động, lắng xuống của mọi người khi nghe câu chuyện của một nữ CSGT về muộn vào ngày sinh nhật con; là những câu hỏi lặp đi lặp lại hàng ngày “hôm nay mẹ có phải trực không, mai mấy giờ mẹ về” của con một nữ quản giáo Trại tạm giam số 2; là việc thống kê hồ sơ của lực lượng An ninh hồ sơ, việc điều tra khám phá án tham nhũng của lực lượng An ninh điều tra.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng tặng hoa chúc mừng đại diện Hội LHPN TP Hà Nội và Hội phụ nữ CATP

Cùng với những tham luận, tại cuộc tọa đàm cũng đã có những cuộc giao lưu với các đồng chí nam là chỉ huy các đơn vị về vai trò của người phụ nữ hiện đại, sự phân công công tác nhằm tạo điều kiện để người phụ nữ tròn hai vai xã hội và gia đình.

Với sự tham gia của đại diện các hội phụ nữ, chỉ huy Công an các quận huyện, cuộc tọa đàm đã tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trên tất cả các lĩnh vực công tác với nhiệm vụ học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những nỗ lực của chỉ huy các đơn vị xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; đánh giá thực trạng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể từ công tác cải cách hành chính, nâng cao văn hóa ứng xử của CBCS mỗi đơn vị, cách làm hay, đổi mới sáng tạo chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong giai đoạn hiện nay; Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất với lãnh đạo cấp trên để triển khai hiệu quả hơn các phong trào thi đua.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng tặng hoa chúc mừng các nữ CBCS Công an tham gia buổi tọa đàm

Qua lắng nghe các tham luận tại cuộc tọa đàm, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đề nghị trong thời gian tới, chỉ huy các đơn vị, thường xuyên quan tâm tạo kiện để Hội phụ nữ các cấp trong CATP tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống; thực hiện tốt theo Sáu điều Bác Hồ dạy, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, giáo dục hội viên không ngừng học tập, rèn luyện, tự trau dồi, nâng cao trình độ về mọi mặt góp phần xây dựng hình ảnh người nữ chiến sỹ Công an Thủ đô kỷ luật, kỷ cương, văn hóa thân thiện trong lòng nhân dân và bạn bè thế giới.

“Trong thời gian tới, thực hiện chủ trương tinh gọn biên chế, sắp xếp lại mô hình tổ chức của Bộ Công an sẽ  không tránh khỏi những lo lắng, do đó đề nghị Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị, các cấp Hội tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm, động viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất để chị em hội viên yên tâm công tác, phát huy hết năng lực sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn Thủ đô” - Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh.