Đêm đầu tiên ở điểm chốt cách ly, phong tỏa thôn Hạ Lôi phòng chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng CAH Mê Linh, Hà Nội cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc chính thức phong tỏa thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh trong 28 ngày, để phòng dịch bệnh Covid-19, ngày 8-4, CAH Mê Linh phối hợp với Quân đội và các lực lượng chức năng khác của huyện đã lập 9 chốt kiểm soát các lối ra vào địa bàn này...

Các chốt gồm Công an và các lực lượng chức năng của huyện Mê Linh, cùng nhiều thiết bị y tế được triển khai để thực hiện việc kiểm soát phòng dịch bệnh Covid-19 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh chặt chẽ nhất.

Trước đó, ngay sau khi lãnh đạo thành phố  Hà Nội đưa ra phương án về việc thực hiện lệnh phong tỏa thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, các lực lượng gồm Công an, Quân đội, y tế và các lực lượng khác của huyện đã triển khai nhà bạt dã chiến, nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu phòng chống dịch bệnh trong thời gian được quy định.

Ngoài các phương án về đảm bảo ANTT, hậu cần, y tế của lực lượng làm nhiệm vụ, công tác chuẩn bị tiếp tế thực phẩm cho người dân được cách ly trong vòng 28 ngày,  cũng đã được huyện Mê Linh tính toán và chuẩn bị, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Công an, Quân đội, y tế và các lực lượng khác của huyện Mê Linh luôn sẵn sàng cho 28 ngày thực hiện nhiệm vụ tại điểm cách ly thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh

Với lệnh phong tỏa này, toàn bộ người dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong vòng 28 ngày, để phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho đến hết ngày 5-5, căn cứ tình hình thực tế cơ quan chức năng sẽ thông báo.

Chỉ huy CAH Mê Linh cho biết: “Trong thời gian thực hiện quy định phong tỏa thôn Hạ Lôi, Công an, Quân đội, y tế và lực lượng liên quan của huyện Mê Linh thực hiện ứng trực 24/24h tại 9 điểm chốt trực ra vào địa bàn. Các ca trực thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với nơi được phân công làm nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, ghi sổ sách, phát hiện, báo cáo tình hình... được cập nhật liên tục, để có biện pháp xử lý kịp thời”.

Trước đó, ngày 5-4, thôn Hạ Lôi ghi nhận bệnh nhân đầu tiên mắc Covid-19 (ca bệnh số 243) là người đàn ông 47 tuổi, từng đưa vợ ra khám tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 12-3.

Trong thời gian từ 12-3 đến 4-4, bệnh nhân này tiếp xúc với hơn 100 trường hợp F1 tại địa phương. Sáng 8-4, Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 2 tại thôn Hạ Lôi, là một phụ nữ 50 tuổi, hàng xóm của bệnh nhân số 243.

Các chốt kiểm soát được thiết lập nhanh chóng và chặt chẽ ở điểm phong tỏa tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh

Để đảm bảo thực hiện cách ly y tế tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, UBND huyện Mê Linh yêu cầu thiết lập các chốt kiểm soát để kiểm soát chặt chẽ người ra, vào thôn. Từ sáng 8-4, 9 chốt kiểm soát đã được thiết lập với 90 người tham gia.

Tất cả người ra, vào thôn Hạ Lôi trong thời gian cách ly phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Toàn bộ người dân trong thôn cũng được yêu cầu không đi ra ngoài trong suốt thời gian này.

Những hình ảnh Công an, Quân đội và lực lượng chức năng ứng trực tại 9 chốt ở địa bàn thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh để phòng chống dịch Covid-19 lây lan.

Đêm đầu tiên ở điểm chốt cách ly, phong tỏa thôn Hạ Lôi phòng chống dịch Covid-19 ảnh 3

9 điểm chốt tại địa bàn thôn Hạ Lôi sẵn sàng làm nhiệm vụ

Đêm đầu tiên ở điểm chốt cách ly, phong tỏa thôn Hạ Lôi phòng chống dịch Covid-19 ảnh 4

Công tác kiểm soát rất chặt chẽ, từ khâu ghi tên tuổi cho đến địa điểm di chuyển của mọi người dân trên địa bàn

Đêm đầu tiên ở điểm chốt cách ly, phong tỏa thôn Hạ Lôi phòng chống dịch Covid-19 ảnh 5

Kể từ ngày 8-4 đến hết ngày 5-5, lực lượng chức năng tại 9 chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 trên địa bàn thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh căng mình làm nhiệm vụ

Đêm đầu tiên ở điểm chốt cách ly, phong tỏa thôn Hạ Lôi phòng chống dịch Covid-19 ảnh 6

Thông tin ghi nhận người dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh chấp hành rất nghiêm túc lệnh phong tỏa, cách ly chống dịch Covid-19

Đêm đầu tiên ở điểm chốt cách ly, phong tỏa thôn Hạ Lôi phòng chống dịch Covid-19 ảnh 7

Ngoài lực lượng Công an, Quân đội, y tế thì cần nói đến sự hỗ trợ đắc lực của Tình nguyện viên, Đoàn viên thanh niên huyện Mê Linh tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh

Đêm đầu tiên ở điểm chốt cách ly, phong tỏa thôn Hạ Lôi phòng chống dịch Covid-19 ảnh 8

Các lều dã chiến được nhanh chóng dựng lên, phục vụ các điểm chốt cách ly, để CBCS làm nhiệm vụ có nơi tạm nghỉ ngơi trong lúc thay ca trực

Đêm đầu tiên ở điểm chốt cách ly, phong tỏa thôn Hạ Lôi phòng chống dịch Covid-19 ảnh 9

Việc thực hiện phong tỏa để cách ly địa bàn có người dương tính với Covid-19 là biện pháp hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người dân

Đêm đầu tiên ở điểm chốt cách ly, phong tỏa thôn Hạ Lôi phòng chống dịch Covid-19 ảnh 10

Được biết, ngay sau khi lập rào chắn phong tỏa địa bàn, người dân thôn Hạ Lôi đã ở trong nhà

Đêm đầu tiên ở điểm chốt cách ly, phong tỏa thôn Hạ Lôi phòng chống dịch Covid-19 ảnh 11

Một số người đi làm về, khi qua điểm chốt phong tỏa đều được kiểm tra cẩn thận và  được tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành trong thời gian thực hiện phong tỏa khu vực